Chủ tịch quận, huyện chịu trách nhiệm nếu còn người nghiện

Thời sựThứ Tư, 10/12/2014 12:28:00 +07:00

Chủ tịch UBND quận, huyện sẽ chịu trách nhiệm nếu còn đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn.

(VTC News) - Chủ tịch UBND quận, huyện sẽ chịu trách nhiệm nếu còn đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn.

Ngày 10/12 UBND TP HCM cho biết, đã chỉ đạo các quận, huyện đồng loạt ra quân đưa người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định vào các cơ sở xã hội Bình Triệu và Nhị Xuân trước ngày 8/2/2015. 

Chủ tịch UBND quận, huyện sẽ chịu trách nhiệm nếu còn đối tượng này trên địa bàn. Vào 15h hàng ngày, UBND quận, huyện có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ này cho UBND TP HCM. 

nghiện ma túy
Đối tượng cướp giật bị bắt vào cơ quan công an vẫn đang còn "phê" (trái). Ảnh: Phan Cường 

Theo thống kê đến ngày 5/12/2014, toàn TP HCM đã phát hiện 715 người nghiện ma túy, trong đó có 643 người không có nơi cư trú ổn định, tập trung tại các địa bàn quận 8, 12, Bình Tân và huyện Bình Chánh.

Để thực hiện kế hoạch, TP.HCM đã trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực với khả năng tiếp nhận khoảng 2.000 người nghiện.

Được biết, đây là một trong những vấn đề trọng điểm được lãnh đạo TP HCM quyết tâm thực hiện nhằm kéo giảm tình trạng tội phạm liên quan đến ma túy như cướp, cướp giật, trộm cắp, xin đểu, giết người... vào dịp trước trong, sau Tết Ất Mùi sắp đến.


Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn