Chủ tịch QH: Đuổi khó khăn cần quyết tâm rất cao

Thời sựThứ Năm, 20/10/2011 12:27:00 +07:00

(VTC News) – Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhận định, trong nước và quốc tế vẫn tiếp tục xuất hiện những khó khăn, thách thức mới...

(VTC News) – Sáng nay (20/10), tại buổi khai mạc kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhận định, trong nước và quốc tế vẫn tiếp tục xuất hiện những khó khăn, thách thức mới "đòi hỏi chúng ta phải có quyết tâm rất cao, nỗ lực phấn đấu để đạt được kết quả tốt hơn...”


Sáng nay (20/10), tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII là kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng, theo đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận dân chủ, góp phần để kỳ họp thành công tốt đẹp.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIII (Ảnh Chinhphu.vn) 

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, trong bối cảnh nền kinh tế nước ta tuy có những chuyển biến tích cực và đạt được một số kết quả quan trọng. nhưng trong nước và quốc tế vẫn tiếp tục xuất hiện những khó khăn, thách thức mới. Theo đó, trong nước, kinh tế phát triển không ổn định, lạm phát tăng cao, an sinh xã hội chưa bảo đảm, đời sống của một bộ phận nhân dân và những người hưởng lương còn gặp nhiều khó khăn…Còn trên thế giới, kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại, khủng hoảng nợ công lan rộng ra nhiều nước, bất ổn chính trị ở Trung Đông, Bắc Phi…

“Tình hình đó đòi hỏi chúng ta phải có quyết tâm rất cao, các giải pháp thích hợp bảo đảm thực hiện mục tiêu ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nỗ lực phấn đấu để đạt được kết quả tốt hơn trong những tháng cuối năm 2011, tạo tiền đề vững chắc cho năm 2012 và những năm tiếp theo” – Chủ tịch Quốc hội nói.

Nhấn mạnh về những nội dung quan trọng tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIII, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem các báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội 2005-2010 và năm 2011; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2011-2015 và năm 2012; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2011, dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 và phân bổ dự toán ngân sách Trung ương năm 2012; kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2006-2010, triển khai thực hiện kế hoạch năm 2011 và các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012-2015; kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ 2011-2015; quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015 và tổng kết Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng.

Cùng với đó, Quốc hội sẽ thông qua 5 dự án luật và 1 dự thảo nghị quyết: Luật cơ yếu, Luật lưu trữ, Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật đo lường và Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XIII; cho ý kiến về 13 dự án luật: Luật giáo dục đại học, Luật phòng, chống rửa tiền, Luật giám định tư pháp, Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật giá, Luật quảng cáo, Luật bảo hiểm tiền gửi, Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, Bộ luật lao động (sửa đổi), Luật công đoàn (sửa đổi), Luật biển Việt Nam và Luật tài nguyên nước (sửa đổi).

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội, kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIII cũng tiến hành giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường tại khu kinh tế, làng nghề; xem xét một số báo cáo kết quả giám sát do Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội thực hiện; nghe các báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ 8, thứ 9, Quốc hội khoá XII đến nay; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội và thông qua Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2012.

Cùng với đó, xem xét các báo cáo công tác của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tình hình vi phạm pháp luật, tội phạm và xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Kiều Minh

Bình luận
vtcnews.vn