Chủ tịch nước tiếp Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc

Thế giớiThứ Hai, 19/06/2017 07:31:00 +07:00

Chiều 18/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thượng tướng Phạm Trường Long, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống Việt Nam - Trung Quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Ðông cùng các thế hệ lãnh đạo tiền bối dày công vun đắp là tài sản quý báu của hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước; khẳng định Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam hết sức coi trọng phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp và bền vững lâu dài với Trung Quốc.

Chủ tịch nước bày tỏ nhất trí và đánh giá cao kết quả hội đàm chiều nay giữa đồng chí Phạm Trường Long và Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch; hệ quốc phòng là một nội dung rất quan trọng trong quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Q1

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chào mừng Thượng tướng Phạm Trường Long sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch nước cho rằng, việc Bộ Quốc phòng hai nước ký Tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng đến năm 2025 là cơ sở để triển khai các nội dung hợp tác trong thời gian tới. Chủ tịch nước đề nghị hai bên cần có chỉ đạo để cụ thể hóa các nội dung trong Tuyên bố này.

Chủ tịch nước đề nghị Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng hai nước chỉ đạo tích cực các lực lượng vũ trang phát huy truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa hai dân tộc, tăng cường hợp tác thực chất.

Q2

 Chủ tịch nước tiếp Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc.

Thượng tướng Phạm Trường Long cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Chủ tịch nước Trần Đại Quang dành cho đoàn; chuyển tới Chủ tịch nước lời thăm hỏi và lời chúc mừng tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Thượng tướng Phạm Trường Long nhấn mạnh, chuyến thăm Việt Nam lần này của đoàn nhằm thực hiện những nhận thức chung quan trọng giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước. Đồng thời tăng cường hoạt động giao lưu giữa Bộ Quốc phòng hai nước. Qua đó tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy quan hệ hai nước, hai quân đội phát triển ổn định, bền vững.

Hồng Pha
Bình luận
vtcnews.vn