Chủ tịch Đà Nẵng cùng hàng trăm công chức ăn trưa với hải sản

Thời sựThứ Tư, 04/05/2016 04:42:00 +07:00

Bữa trưa với thức ăn ngoài rau thì tất cả các món đều được chế biến từ hải sản như cá ngừ kho, cá nục kho, mực hấp, canh cá…

Bữa trưa với thức ăn ngoài rau thì tất cả các món đều được chế biến từ hải sản như cá ngừ kho, cá nục kho, mực hấp, canh cá…

Trưa 4/5, tại căn tin của tòa nhà hành chính TP Đà Nẵng, gần 300 cán bộ, công chức, viên chức của thành phố này đã ăn cơm trưa với các món ăn đều là hải sản.

Không chỉ cán bộ, công chức, viên chức mà cả chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, các phó chủ tịch UBND TP đều dùng bữa trưa với hải sản tại đây. Ngoài ra, các giám đốc, phó giám đốc sở cũng đều có mặt.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ (bìa trái) cùng các cán bộ văn phòng UBND TP ăn trưa với hải sản - Ảnh: Đoàn Cường
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ (bìa trái) cùng các cán bộ văn phòng UBND TP ăn trưa với hải sản - Ảnh: Đoàn Cường 

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Huỳnh Đức Thơ - chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nói tất cả các tàu cá của ngư dân Đà Nẵng và tàu cá của bà con ở miền Trung khi cập cảng về Đà Nẵng thì các ngành chức năng của TP đề nghị ngư dân khai báo về nguồn sản phẩm đánh bắt.

Ngư dân đi đánh bắt phải khai báo và được kiểm soát, định vị, kiểm tra lấy mẫu.

“Không chỉ hỗ trợ cho ngư dân Đà Nẵng mà tất cả ngư dân khác khi vào cảng của Đà Nẵng cũng sẽ được hỗ trợ, giúp cho thị trường ở đây sôi động hơn” - ông Thơ nói.

Gần 300 cán bộ, công chức, viên chức của Đà Nẵng ăn cơm trưa với hải sản để ủng hộ ngư dân - Ảnh: Đoàn Cường
Gần 300 cán bộ, công chức, viên chức của Đà Nẵng ăn cơm trưa với hải sản để ủng hộ ngư dân - Ảnh: Đoàn Cường 

Ông Thơ cũng cho biết thêm, hiện Đà Nẵng đã triển khai việc quan trắc môi trường nước biển thường xuyên, liên tục. Từ ngày 3/5, Đã Nẵng cũng đã triển khai bán cá sạch tại các chợ.

“Là cán bộ, công chức chúng ta không đi tiên phong trong việc sử dụng hải sản trong bữa ăn để ủng hộ bà con ngư dân thì ai sẽ làm việc đó. Tất nhiên, việc này chỉ là khuyến khích chứ thành phố không hề ép buộc” - ông Thơ khẳng định.

Nhiều người sau khi dùng bữa xong và đánh giá bữa ăn khá là ngon - Ảnh: Đoàn Cường
Nhiều người sau khi dùng bữa xong và đánh giá bữa ăn khá là ngon - Ảnh: Đoàn Cường 

Trước đó, như đã thông tin, sáng 2/5, chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã có văn bản hỏa tốc gửi giám đốc các sở, ngành, quận, huyện về việc đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm khai thác hải sản của ngư dân Đà Nẵng.

Bữa trưa tại Tòa nhà hành chính Đà Nẵng ngoài rau luộc thì tất cả các món ăn còn lại đều được chế biến từ hải sản - Ảnh: Đoàn Cường
Bữa trưa tại Tòa nhà hành chính Đà Nẵng ngoài rau luộc thì tất cả các món ăn còn lại đều được chế biến từ hải sản - Ảnh: Đoàn Cường 

Theo đó, giao chánh văn phòng UBND TP chỉ đạo bộ phận căn tin tại tòa nhà hành chính sử dụng hải sản để chế biến các món ăn, phục vụ cán bộ công chức, viên chức tại Trung tâm hành chính; khuyến khích cán bộ công chức, viên chức làm việc tại tòa nhà hành chính ở lại ăn trưa.

Thời gian thực hiện ít nhất một tuần kể từ ngày 5/5, khuyến khích thực hiện đến khi tình hình tiêu thụ hải sản của ngư dân Đà Nẵng trở lại bình thường.

Sở TN-MT cũng được TP giao tiếp tục quan trắc lấy mẫu nguồn nước biển và công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng…

Video: Thủ tướng chỉ đạo làm rõ nguyên nhân cá chết hàng loạt




Nguồn: Tuổi trẻ
Bình luận
vtcnews.vn