Chủ quán đồ chay tại Vũng Tàu bị sát hại dã man

Pháp luậtThứ Hai, 15/12/2014 12:00:00 +07:00

Tại hiện trường quán bán đồ chay Âu Lạc, nạn nhân Nguyễn Hoàng Ngân chết trong tình trạng bị đánh, đâm nhiều nhát bên cạnh bộ dụng cụ giác hơi.

Tại hiện trường quán bán đồ chay Âu Lạc, nạn nhân Nguyễn Hoàng Ngân chết trong tình trạng bị đánh, đâm nhiều nhát bên cạnh bộ dụng cụ giác hơi.

Sáng sớm 15/12, người thân của ông Nguyễn Hoàng Ngân (39 tuổi) cho  biết ông đã bị sát hại tại tiệm bán thực phẩm chay “Âu Lạc” trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu. Ông Ngân là chủ của tiệm này.

Theo nhiều người, lúc 22h tối 14/12, họ còn thấy ông Ngân đứng trước cửa quán “Âu Lạc”. Tuy nhiên, vào sáng sớm 15/12, khi người nhà ông Ngân đến mở cửa dọn quán thì phát hiện ông Ngân đã bị giết tại lầu 1, trên cơ thể đầy vết máu.

Chủ quán đồ chay tại Vũng Tàu bị sát hại dã man
Đưa thi thể anh Ngân ra khỏi hiện trường về bệnh viện để khám nghiệm - Ảnh: Đ.Hà  

Một cán bộ công an cho biết trên người nạn nhân bị đánh, đâm nhiều nhát. Hiện trường để lại nơi ông Ngân bị sát hại là một bộ dụng cụ dùng để giác hơi và dưới lầu là một chiếc xe đạp. Trong khi chiếc xe máy của ông Ngân để trong nhà đã bị mất.

Hiện công an đang tích cực điều tra, truy tìm thủ phạm.

* Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc.

Theo TTO
Bình luận
vtcnews.vn