Chồng quyền lực của ca sĩ hải ngoại Thu Phương, Hà Phương

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 12/08/2015 08:00:00 +07:00

Đây đều là những người đàn ông thành đạt và nổi tiếng trong cộng đồng hải ngoại.

Chính Chu - chồng Hà Phương: Hà Phương là ca sĩ dòng nhạc dân ca trữ tình khá đình đám ở sân khấu hải ngoại. Cô là em gái của Cẩm Ly và là chị gái của ca sĩ hải ngoại gợi cảm Minh Tuyết. Hiện Hà Phương đang định cư ở Mỹ và có chồng là tỷ phú người Mỹ gốc Việt Chính Chu.

Chính Chu - chồng Hà Phương: Hà Phương là ca sĩ dòng nhạc dân ca trữ tình khá đình đám ở sân khấu hải ngoại. Cô là em gái của Cẩm Ly và là chị gái của ca sĩ hải ngoại gợi cảm Minh Tuyết. Hiện Hà Phương đang định cư ở Mỹ và có chồng là tỷ phú người Mỹ gốc Việt Chính Chu.

Hiện tại, gia đình Hà Phương không chỉ sở hữu khối bất động sản khổng lồ mà còn cả dàn siêu xe khủng. Chính Chu hiện là giám đốc quản trị tài sản của Tập đoàn Blackstone, với những khoản đầu tư từ 250 triệu (khoảng 5 nghìn tỷ đồng) đến 1,5 tỷ USD (khoảng hơn 31 nghìn tỷ đồng)

Hiện tại, gia đình Hà Phương không chỉ sở hữu khối bất động sản khổng lồ mà còn cả dàn siêu xe khủng. Chính Chu hiện là giám đốc quản trị tài sản của Tập đoàn Blackstone, với những khoản đầu tư từ 250 triệu (khoảng 5 nghìn tỷ đồng) đến 1,5 tỷ USD (khoảng hơn 31 nghìn tỷ đồng)

Năm 2008, Chính Chu mua căn hộ tầng 89 và một nửa tầng 90 của toàn tháp TrumpWorldTower với giá 34,5 triệu USD. Không những vậy, ông còn chi thêm 5 triệu USD để mua phần không gian trên nóc tòa tháp đó gồm 34 phòng, với 12 phòng ngủ, và 16 phòng tắm

Năm 2008, Chính Chu mua căn hộ tầng 89 và một nửa tầng 90 của toàn tháp TrumpWorldTower với giá 34,5 triệu USD. Không những vậy, ông còn chi thêm 5 triệu USD để mua phần không gian trên nóc tòa tháp đó gồm 34 phòng, với 12 phòng ngủ, và 16 phòng tắm

Năm 2000, trong một chuyến lưu diễn sang Mỹ, Hà Phương gặp Chính Chu. Cả hai nảy sinh tình cảm dù lúc đó cô đã có người yêu. 'Tình yêu thì khó có thể nói đúng sai, nhưng ngay từ lần gặp đầu tiên, cả hai đều nhận ra đây chính là một nửa thực sự của mình', Hà Phương chia sẻ.

Năm 2000, trong một chuyến lưu diễn sang Mỹ, Hà Phương gặp Chính Chu. Cả hai nảy sinh tình cảm dù lúc đó cô đã có người yêu. 'Tình yêu thì khó có thể nói đúng sai, nhưng ngay từ lần gặp đầu tiên, cả hai đều nhận ra đây chính là một nửa thực sự của mình', Hà Phương chia sẻ.

Sau khi kết hôn, công việc kinh doanh của ông xã ngày càng phát đạt. Hà Phương cũng lui về chăm sóc gia đình và giúp ông xã. Cô tự nhận mình là người có cuộc sống viên mãn trong hôn nhân cùng hai con gái xinh đẹp.

Sau khi kết hôn, công việc kinh doanh của ông xã ngày càng phát đạt. Hà Phương cũng lui về chăm sóc gia đình và giúp ông xã. Cô tự nhận mình là người có cuộc sống viên mãn trong hôn nhân cùng hai con gái xinh đẹp.

Dũng Taylor – chồng Thu Phương: Với những ca sĩ hay cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại thì Dũng Taylor không còn là cái tên xa lạ, anh  là một ông bầu nổi tiếng, giám đốc một công ty giải trí chuyên tổ chức các chương trình ca nhạc dành cho cồng đồng Việt xa Tổ quốc.

Dũng Taylor – chồng Thu Phương: Với những ca sĩ hay cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại thì Dũng Taylor không còn là cái tên xa lạ, anh là một ông bầu nổi tiếng, giám đốc một công ty giải trí chuyên tổ chức các chương trình ca nhạc dành cho cồng đồng Việt xa Tổ quốc.

Dũng Taylor là một trong những ông bầu nổi tiếng của thị trường ca nhạc hải ngoại. Ngay từ thời điểm Thu Phương mới bước chân sang Mỹ, công ty giải trí của Dũng Taylor đã là một đơn vị lớn chuyên tổ chức các show diễn đình đám và mời các ca sĩ trong nước sang biểu diễn theo diện công tác. Cũng chính vì việc này mà khi hợp tác với Dũng Taylor, Thu Phương từng bị 35 nghệ sĩ hải ngoại kí đơn tẩy chay ở thời điểm 2005 – 20006.

Dũng Taylor là một trong những ông bầu nổi tiếng của thị trường ca nhạc hải ngoại. Ngay từ thời điểm Thu Phương mới bước chân sang Mỹ, công ty giải trí của Dũng Taylor đã là một đơn vị lớn chuyên tổ chức các show diễn đình đám và mời các ca sĩ trong nước sang biểu diễn theo diện công tác. Cũng chính vì việc này mà khi hợp tác với Dũng Taylor, Thu Phương từng bị 35 nghệ sĩ hải ngoại kí đơn tẩy chay ở thời điểm 2005 – 20006.

Hiện nay, Dũng Taylor là một trong những ông bầu mát tay và thành công nhất trong cộng đồng người Việt tại Mỹ. Công ty của chồng thứ 2 của Thu Phương cũng là một đơn vị làm ăn uy tín và được nhiều ca sĩ trong nước tin tưởng.

Hiện nay, Dũng Taylor là một trong những ông bầu mát tay và thành công nhất trong cộng đồng người Việt tại Mỹ. Công ty của chồng thứ 2 của Thu Phương cũng là một đơn vị làm ăn uy tín và được nhiều ca sĩ trong nước tin tưởng.

Công việc kinh doanh thuận lợi cũng giúp Dũng Taylor có cuộc sống ổn định, khá giả. Hiện tại, anh và Thu Phương cùng 4 người con đang ở tại một căn biệt thự ở thành phố thành phố Irvine, bang  California. Trong một bài viết cách đây không lâu, Dũng Taylor không dám nhận mình là đại gia,  anh khiêm tốn khi cho rằng, mình chỉ ở dạng 'trung, tiểu gia' trên đất Mỹ mà thôi.

Công việc kinh doanh thuận lợi cũng giúp Dũng Taylor có cuộc sống ổn định, khá giả. Hiện tại, anh và Thu Phương cùng 4 người con đang ở tại một căn biệt thự ở thành phố thành phố Irvine, bang California. Trong một bài viết cách đây không lâu, Dũng Taylor không dám nhận mình là đại gia, anh khiêm tốn khi cho rằng, mình chỉ ở dạng 'trung, tiểu gia' trên đất Mỹ mà thôi.

Diệp Nghi Keith, sinh năm 1976, là cái tên còn khá xa lạ với khán giả Việt Nam. Tuy nhiên, trong cộng đồng người Việt tại Mỹ, Diệp Nghi Keith được biết đến khá nhiều với vai trò là chồng của nữ ca sĩ hạng A hải ngoại – Minh Tuyết. Minh Tuyết cũng là em gái của nữ ca sĩ Hà Phương và Cẩm Ly.

Diệp Nghi Keith, sinh năm 1976, là cái tên còn khá xa lạ với khán giả Việt Nam. Tuy nhiên, trong cộng đồng người Việt tại Mỹ, Diệp Nghi Keith được biết đến khá nhiều với vai trò là chồng của nữ ca sĩ hạng A hải ngoại – Minh Tuyết. Minh Tuyết cũng là em gái của nữ ca sĩ Hà Phương và Cẩm Ly.

 Với sự giàu có của mình, cả hai  không ngần ngại 'bạo chi' để tổ chức 2 đám cưới ở cả Mỹ và Việt Nam. Tại TP.HCM, đám cưới sang trọng của Minh Tuyết và Diệp Nghi được tổ chức tại khách sạn 5 sao Park Hyatt  với khung cảnh lãng mạn bởi hoa hồng trắng và ánh nến lung linh trong không gian xa hoa.

Với sự giàu có của mình, cả hai không ngần ngại 'bạo chi' để tổ chức 2 đám cưới ở cả Mỹ và Việt Nam. Tại TP.HCM, đám cưới sang trọng của Minh Tuyết và Diệp Nghi được tổ chức tại khách sạn 5 sao Park Hyatt với khung cảnh lãng mạn bởi hoa hồng trắng và ánh nến lung linh trong không gian xa hoa.

Nguồn: Dân Việt

Nguồn: Dân Việt

Bình luận
vtcnews.vn