Chống người thi hành công vụ, cả gia đình hầu tòa

Pháp luậtChủ Nhật, 13/06/2010 10:32:00 +07:00

(VTC News) - Bị phát hiện chở hàng lậu, hai cha con Quân đã cùng một số người khác dùng gậy, tuýt sắt, vỏ chai thủy tinh... tấn công lực lượng hải quan

(VTC News) - Bị phát hiện chở hàng lậu, hai cha con Quân đã cùng một số người khác đi đò áp sát dùng gậy, tuýt sắt, vỏ chai thủy tinh... tấn công lực lượng hải quan, biên phòng, cướp lại hàng.


Ngày 11/6, TAND TP.Móng Cái (Quảng Ninh) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với 3 bị cáo trong một gia đình, gồm Vũ Văn Quân (46 tuổi) - nguyên giám đốc công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại tổng hợp Minh Quân 999, con trai Quân là Vũ Văn Quyền (26 tuổi) về tội “cố ý gây thương tích”; Doãn Thị Nhân (45 tuổi) - vợ Quân về tội “chống người thi hành công vụ”. Các bị cáo trên đều  trú tại tổ 3, khu Hồng Hà, phường Ninh Dương, TP.Móng Cái.


Gia đình Vũ Văn Quân trước vành móng ngựa 

Theo cáo trạng, khoảng 7 giờ ngày 17/1/2010, tại đoạn sông biên giới thuộc Km3 (phường Hải Yên, TP.Móng Cái), lực lượng hải quan, biên phòng Móng Cái đã phát hiện và bắt giữ một đò chở hàng lậu gồm điện thoại di động, máy vi tính từ Trung Quốc về Việt Nam.

Trong khi lực lượng chức năng đang chuyển số hàng lậu trên sang chiếc đò QN-4192 (thuê  của  dân) để đưa vào bờ giải quyết thì Doãn Thị Nhân xông ra ôm lấy các cán bộ đang thi hành nhiệm vụ hòng chống đối, cản trở. Liền lúc đó, hai cha con Quân đã cùng một số người khác đi đò áp sát dùng gậy, tuýt sắt, vỏ chai thủy tinh... tấn công lực lượng hải quan, biên phòng, cướp lại hàng. Ông Nguyễn Danh Sơn, Đội trưởng Đội kiểm soát liên hợp số 1 (cục Hải quan Quảng Ninh), người trực tiếp chỉ huy việc bắt giữ hàng hóa trên, đã bị hai bố con Quân và một số đối tượng khống chế đưa sang Trung Quốc tiếp tục đánh đập.

Nhờ được sự hỗ trợ, can thiệp của lực lượng biên phòng Trung Quốc, ngày 18/1/2010, ông Sơn mới được trở về Việt Nam và phải vào điều trị tại Bệnh viện Móng Cái. Giám định pháp y đã  kết luận ông Sơn bị tổn hại vĩnh viễn 14% sức khỏe.

Ngày 1/2/2010, Công an Móng Cái đã bắt 2 vợ chồng Quân và Nhân tại nhà riêng, còn con trai là Vũ Văn Quyền sau hơn 1 tháng lẩn trốn đến ngày 23/3 đã ra đầu thú.

Căn cứ vào những chứng cứ trên, TAND TP.Móng Cái đã tuyên phạt Doãn Thị Nhân 30 tháng tù giam, Vũ Văn Quân 24 tháng tù giam và Vũ Văn Quyền 24 tháng tù giam cho hưởng án treo. Ngoài ra, các đối tượng phải bồi thường 99 triệu đồng vì đã làm mất chiếc đò QN-4192 của lực lượng chức năng thuê. Ðiều đáng nói là ngay tại phiên tòa, các đối tượng Quân, Quyền, Nhân đã không thể hiện sự ăn năn, hối cải mà còn có lời lẽ đe dọa ông Sơn.

Đại Dương

 

Bình luận
vtcnews.vn