Chồng chém gục vợ rồi tưới xăng tự thiêu: Nạn nhân giờ ra sao?

Thời sựThứ Tư, 12/04/2017 19:27:00 +07:00

Bệnh viện Chợ Rẫy đã có thông tin mới nhất về tình hình sức khỏe của các nạn nhân trong vụ chồng chém gục vợ rồi tưới xăng tự thiêu.

Liên quan đến vụ chồng chém gục vợ rồi tưới xăng tự thiêu, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, các bác sĩ đang tích cực điều trị cho các bệnh nhân nên tạm thời đã qua cơn nguy kịch.

Hai bệnh nhân được xác định là chị Đ.T.D.H (SN 1999, người vợ) và anh V.Đ.H (SN 1994, người chồng), cùng ngụ tỉnh Ninh Thuận).

Hinh anh Vu chong chem guc vo roi tuoi xang tu thieu: Nan nhan gio ra sao?

Hiện trường vụ mâu thuẫn tình cảm. (Ảnh: Quang Hải) 

Theo Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân D.H nhập viện trong tình trạng lơ mơ, tiếp xúc chậm, vết thương ở đầu mắt trái, bả vai trái, cẳng tay trái, mu bàn tay trái, vết thương vùng thái dương đỉnh phải, dập não xuất huyết đính phải…

Sau khi được cấp cứu và điều trị, bệnh nhân đã tỉnh, tiếp xúc tốt, không còn đau đầu hay nôn ói. Các bác sĩ dự kiến sẽ cho bệnh nhân xuất viện về bệnh viện tỉnh tiếp tục theo dõi và điều trị những vết thương nhỏ, ít nghiêm trọng khác.

Còn bệnh nhân Đ.H nhập viện trong tình trạng tỉnh nhưng không đo được huyết áp, bị phỏng lửa xăng 52%, độ 2, độ 3, 26% độ sâu. Sau khi được cấp cứu bệnh nhân đã tỉnh táo, thở qua nội khí quản nhưng tiên lượng nặng.

Hinh anh Vu chong chem guc vo roi tuoi xang tu thieu: Nan nhan gio ra sao?

 Nhân chứng kể lại vụ việc. (Ảnh: Quang Hải)

Cùng ngày, Công an quận Tân Bình (TP.HCM) cho biết vẫn đang củng cố lời khai, thu thập chứng cứ, điều tra vụ án trên.

Trước đó, khoảng 10h ngày 9/4, người dân trong hẻm 536 đường Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình nghe thấy tiếng cự cãi lớn tiếng phát ra từ nhà của cặp vợ chồng anh V.Đ.H và chị Đ.T.D.H. Ít phút sau, mọi người nghe tiếng kêu cứu của chị D.H nên vội vàng chạy ra thì thấy chị ôm vết thương, Đ.H cầm rìu đuổi theo vợ.

Khi chạy tới trước ngôi nhà số 536/13 thì Đ.H bắt kịp chị D.H và dùng rìu chém nhiều cái vào đầu chị khiến gục tại chỗ. Mọi người vừa chạy lại thì Đ.H cầm chai nhựa đựng xăng đổ lên người, châm lửa đốt.

Mọi người tìm cách dập lửa đưa cả 2 người đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Công an ngay sau đó đã có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nguyên nhân ban đầu được công an nhân định là do mâu thuẫn chuyện tình cảm.

Video: Mẹ đốt nhà thiêu 2 con hưởng 1,4 tỷ bảo hiểm

Quang Hải
Bình luận
vtcnews.vn