Choáng với đà ‘rơi tự do’ của giá USD tự do

Kinh tếThứ Năm, 12/01/2017 11:45:00 +07:00

Trong khi tỷ giá ổn định trên thị trường ngân hàng, giá vàng trên thị trường tự do khiến nhà đầu tư choáng váng khi “rơi tự do”.

Trong những ngày đầu năm mới 2017, nhà đầu tư đã quen với đà giảm mạnh của giá USD trên thị trường tự do. Dù vậy, hôm nay, nhà đầu tư vẫn sốc khi chứng kiến đà “rơi tự do” của giá USD tự do.

Ngay từ giờ mở cửa, giá USD đã “bốc hơi” khoảng 110 đồng/USD ở cả 2 chiều mua vào và bán ra. Tại Hàng Bạc, Hà Trung (Hà Nội), tỷ giá tự do giao dịch ở mức: 22.670 đồng/USD (mua vào) – 22.720 đồng/USD (bán ra). Ở các cửa hàng khác nhau, giá giao dịch chênh lệch khoảng 10 USD.

So với thời điểm đầu năm 2017, sau chưa đầy nửa tháng giao dịch, giá USD “chợ đen” đã giảm 430 đồng/USD, tương ứng 1,9% chiều mua vào và giảm 480 đồng/USD, tương ứng 2,1% chiều mua vào.

dong-usd

Nhà đầu tư choáng với đà ‘rơi tự do’ của giá USD tự do 

Giá USD biến động mạnh theo chiều hướng giảm trong suốt thời gian qua nhưng theo khảo sát của phóng viên báo điện tử VTC News, nhà đầu tư không quá sốt ruột trước những biến động này. Tại các cửa hàng kim hoàn ở Hàng Bạc, Hà Trung, lượng người tới giao dịch không có nhiều tăng đáng kể.

“Rơi tự do” trên thị trường tự do nhưng tỷ giá khá bình lặng trên thị trường ngân hàng. Sáng nay, đa số các ngân hàng chưa điều chỉnh giá USD.

Tại Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá giao dịch ở mức: 22.535 đồng/USD (mua vào) – 22.605 đồng/USD. Tại Techcombank, giá USD niêm yết ở mức: 22.500 đồng/USD – 22.620 đồng/USD. Tại Eximbank, tỷ giá giao dịch ở mức: 22.510 đồng/USD (mua vào) – 22.610 đồng (bán ra), không đổi so với cuối ngày hôm qua.

Các ngân hàng còn lại điều chỉnh rất nhẹ tỷ giá. Tại Sacombank, tỷ giá giao dịch ở mức: 22.510 đồng/USD (mua vào) – 22.820 đồng (bán ra), giữ nguyên giá mua vào và giảm 6 đồng/USD chiều bán ra.

ACB và VietinBank tăng nhẹ tỷ giá. Tại ngân hàng ACB, tỷ giá giao dịch ở mức: 22.515 đồng/USD (mua vào) – 22.605 đồng/USD (bán ra), tăng 5 đồng/USD ở cả 2 chiều mua vào và bán ra. Tỷ giá tại VietinBank giao dịch ở mức: 22.533 đồng/USD – 22.610 đồng/USD, tăng 5 đồng/USD ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của USD/VND áp dụng cho ngày 12/01/2017 là 22.164 đồng/USD, giảm 2 đồng/USD so với hôm qua. Tỷ giá áp dụng cho ngày 12/1 là 22.575 đồng/USD (mua vào) – 22.779 đồng/USD (bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá USD cũng đang nối dài đà lao dốc. Lúc này, tại thị trường châu Á, giá USD giảm với tất cả các đồng tiền mạnh trong rổ tiền tệ. Trong đó, đồng bạc xanh mất giá mạnh nhất so với đồng yên Nhật. Tỷ giá USD/JPY giảm tới 0,9%.

Một trong những yếu tố đẩy giá USD đi lùi chính là phát biểu mới nhất của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Đêm qua, tỷ phú Donald Trump trong buổi họp báo chính thức đầu tiên của ông kể từ khi đắc cử Tổng thống.

Trong cuộc họp đáng nhớ này, Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ đã đưa ra những lời chỉ trích gay gắt tới ngành dược. “Họ là những kẻ giết người. Ngành dược có rất nhiều nhà vận động hành lang và cũng có nhiều quyền lực. Sắp tới chúng ta sẽ tiết kiệm được nhiều tỷ USD” – Ông Trump phát biểu.

Ông Trump cũng cho rằng nên cho phép đàm phán về giá thuốc để giúp tiết kiệm hàng tỷ USD, đồng thời ông đề xuất nhập khẩu thuốc để giảm giá thành.

Phát biểu của ông Donald Trump đã khiến cổ phiếu của các công ty dược phẩm và công nghệ sinh học lao dốc. Vốn hóa thị trường các công ty dược Mỹ mất 24 tỷ USD trong 20 phút.

Thanh Hà
Bình luận
vtcnews.vn