Cho Trung Quốc thuê đất: Nga thiệt hại hàng chục triệu Rúp

Thế giớiThứ Bảy, 29/08/2015 12:08:00 +07:00

Nga cho Trung Quốc thuê đất ở khu vực bảo tồn thiên nhiên và phải chịu thiệt hại hàng chục triệu rúp vì hành động này.

(VTC News) - Nga cho Trung Quốc thuê đất ở khu vực bảo tồn thiên nhiên và phải chịu thiệt hại hàng chục triệu rúp vì hành động này.

Về việc Trung Quốc thuê đất của Nga, một vụ án hình sự đã được khởi tố ở Khu Tự trị Evreisky vì cho doanh nhân Trung Quốc thuê đất trái phép ở khu vực bảo tồn thiên nhiên.
Đất bảo tồn thiên nhiên ở Nga
Đất bảo tồn thiên nhiên ở Nga 
Mức thiệt hại cho Nhà nước Nga là hơn 29 triệu rúp, thông báo của bộ phận điều tra khu vực thuộc Cơ quan Điều tra Liên bang Nga cho biết.

Theo tư liệu của chuyên viên điều tra, vào tháng 2/2014 các quan chức chính quyền quận Leninsky  trong Khu Tự trị đã ký hợp đồng cho thuê đất trong khu bảo tồn thiên nhiên.

Diện tích cho thuê 830 hec-ta được giao cho một Công ty trách nhiệm hữu hạn mà chủ sở hữu là công dân Trung Quốc.

Trên vùng đất này người ta tổ chức đào kênh mương và các công trình thoát nước, cày xới và gieo trồng các sản phẩm nông nghiệp.

"Thiệt hại vật chất của Nhà nước lên tới hơn 29 triệu rúp", đại diện cơ quan điều tra nhấn mạnh.

Tùng Đinh (theo Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn