Chợ tiền tỷ bỏ hoang, dân ôm mẹt ngồi chợ nhếch nhác

Thời sựThứ Ba, 07/06/2016 07:35:00 +07:00

Gần 100 tiểu thương buôn bán trong chợ cũ nát, tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm lại kiên quyết không chịu di dời vào khu chợ mới vừa được xây dựng khang trang hiện để buôn bán, kinh doanh.

Nghịch lý trên xảy ra tại khu chợ Mai Lĩnh (trên đường quốc lộ 6, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, TP Hà Nội).

IMG_3358_GF

Hàng chục tiểu thương bất chấp nguy hiểm để buôn bán trong khu chợ nhếch nhác 

Sáng 6/6, ghi nhận của PV VTC News tại khu vực chợ Mai Lĩnh nằm sát đường quốc lộ, bên ngoài cảnh buôn bán vô cùng lộn xộn, tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm về giao thông, đi lại.

Bên trong khu chợ là những căn lều được dựng lên đơn giản, theo kiểu chợ tạm nhiều hơn là một khu chợ hoạt động thường xuyên. Những ki ốt bán hàng của các tiểu thương trong khu chợ này đã xuống cấp trầm trọng, nhiều gian hàng còn được dựng tạm bợ bằng những tấm vải, tấm nhựa trông rất nhếch nhác.

Video: Cháy chợ Phủ Lý trong đêm, hàng trăm tiểu thương hoảng loạn

Không những thế, những ki ốt này còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ về mùa hè, nhiều ki ốt không còn khả năng che mưa, che nắng, nhiều cột chống lâu ngày bị mục, rỗng, không đảm bảo an toàn.

Khu chợ này đang ngày một ô nhiễm do thiếu sự quản lý và quy hoạch, các cửa hàng ăn uống ở đây ngang nhiên xả rác tại chỗ, không có ai dọn dẹp, bốc mùi hôi thối.

Nhếch nhác, nguy hiểm là thế nhưng cách đó không xa, khu chợ Mai Lĩnh mới được xây dựng khang trang, hiện đại lại không có bóng dáng bất cứ một tiểu thương nào vào đây kinh doanh, buôn bán.

Chợ Mai Lĩnh mới đã được hoàn thiện từ 3 năm trước, do không có ai buôn bán nên hiện khu chợ mới đang dần xuống cấp.

IMG_3402_GF

Trong khi đó khu chợ được xây dựng hiện đại, khang trang với số vốn gần 100 tỷ đồng lại không có bất cứ ai vào buôn bán. 

Lý giải việc kiên quyết 'bám' chợ cũ mà không di dời vào chợ mới, một tiểu thương chia sẻ: “Khu chợ mới nằm sâu bên trong, không gần mặt đường nên ít người mua lắm, chợ cũ nằm ngay bên đường còn có khách để bán”.

Một tiểu thương khác bán rau quả cho biết: “Tiền phí phải đóng ở chợ mới quá cao, chúng tôi chỉ buôn bán nhỏ lẽ, đóng phí hết rồi lấy gì nuôi gia đình nữa. Bản thân chúng tôi cũng không muốn buôn bán trong cái chợ dột nát, nhiều nguy hiểm này đâu”.

PV đã liên hệ với UBND phường Đồng Mai để tìm hiểu rõ hơn về vụ việc nhưng lãnh đão phường trả lời bận đi họp trên quận, sẽ làm việc với PV cuối tuần này.

Một số hình ảnh PV VTC News ghi nhận sáng 6/6:

IMG_3375_GF

Ki ốt buôn bán được dựng tạm bằng mấy tấm bạt cũ. 

IMG_3366_GF

Hình ảnh nhếch nhác trong khu chợ Mai Lĩnh cũ 

IMG_3377_GF

Nhiều cột chống lâu ngày bị mục, rỗng, không đảm bảo an toàn. 

IMG_3373_GF

Những ki ốt trong khu chợ này được dựng lên theo kiểu tạm bợ, trông rất mất an toàn 

IMG_3376_GF

 Ẩm ướt, ô nhiễm là những điều dễ nhận thấy trong khu chợ cũ này.

IMG_3380_GF

Đa phần các ki ốt trong khu chợ cũ đã hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ sụp đổ. 

IMG_3368_GF

Rác thải nằm ngay trên mặt đường quốc lộ 

IMG_3369_GF

Gia cầm được bày bán ra tận ngoài đường 

IMG_3383_GF

Bên trong khu chợ rác thải chất thành từng đống, không có ai thu dọn 

IMG_3390_GF

Khu chợ mới được đầu tư lại không có bất kỳ ai đến đăng ký kinh doanh, buôn bán.Hiện khu chợ mới này đang có dấu hiệu xuống cấp. 

IMG_3394_GF

Một số công trình bằng bê tông đã hư hỏng 

IMG_3398_GF

Cỏ mọc um tùm trong khu để xe của chợ mới 

IMG_3401_GF

Hệ thống mái che cũng hư hỏng theo thời gian 

IMG_3402_GF

 Chưa có phương án hợp lý từ hai bên, không biết khi nào khu chợ mới sẽ được hoạt động.

Ngọc Thắng
Bình luận
vtcnews.vn