Chính ủy Hải quân Trung Quốc thăm Việt Nam

Thế giớiThứ Bảy, 06/05/2017 08:04:00 +07:00

Chiều 5/5, Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị tiếp xã giao Đoàn cán bộ Hải quân Trung Quốc do Thượng tướng Miêu Hoa, Chính ủy Hải quân Quân Trung Quốc làm trưởng đoàn.

Tại buổi tiếp, Thượng tướng Lương Cường khẳng định, quan điểm nhất quán và xuyên suốt của Đảng, Nhà nước và Quân đội Việt Nam là xây dựng mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, ổn định lâu dài, tin cậy, hợp tác toàn diện với Trung Quốc.

Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ to lớn, có hiệu quả của Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc đã dành cho nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và công cuộc đổi mới ngày nay.

Hinh anh

 Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị QĐND Việt Nam tiếp Thượng tướng Miêu Hoa, Chính ủy Hải quânTrung Quốc. (Ảnh: Hồng Pha)

Quan hệ giữa hai quân đội đang trên đà phát triển tốt đẹp với những điểm sáng như đối thoại chiến lược, trao đổi đoàn, hợp tác biên phòng, tuần tra chung trên biển, trao đổi kinh nghiệm tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc và đặc biệt là Chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt - Trung được tổ chức hằng năm, góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa quân đội hai nước.

Thượng tướng Lương Cường đánh giá cao kết quả làm việc giữa Đoàn cán bộ Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc với Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân; mong muốn lực lượng hải quân hai nước tiếp tục có nhiều hoạt động hợp tác thiết thực, góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa quân đội hai nước nói chung, lực lượng Hải quân hai nước nói riêng.

Hinh anh

 Thượng tướng Lương Cường, Thượng tướng Miêu Hoa chụp ảnh cùng các đại biểu.

Thượng tướng Miêu Hoa cho biết, Đảng, Chính phủ Trung Quốc, luôn coi trọng quan hệ hữu nghị lâu đời với Việt Nam; trên cơ sở quan hệ tốt đẹp giữa hai quân đội nói riêng, quan hệ hai nước nói chung, quân đội hai nước cần đẩy mạnh hợp tác giữa các quân, binh chủng, duy trì tiếp xúc cấp cao… để quan hệ quốc phòng song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho hai nước và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Hồng Pha
Bình luận
vtcnews.vn