Chính thức miễn nhiệm hàng loạt ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thời sựThứ Bảy, 02/04/2016 07:38:00 +07:00

Chiều 2/4, Quốc hội đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm đối với 7 ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

(VTC News) - Chiều 2/4, Quốc hội đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm đối với 7 ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chiều 2/4, kỳ họp thứ 11, đại biểu Quốc hội đã bỏ phiếu kín miễn nhiệm 7 ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm:

- Ông K’so Phước – Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc.

- Ông Nguyễn Văn Hiện - Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp.
Ông Phùng Quốc Hiển
Ông Phùng Quốc Hiển  

- Ông Phùng Quốc Hiển - Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính ngân sách.

- Ông Nguyễn Kim Khoa - Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng an ninh.

- Ông Đào Trọng Thi - Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng.
Ông Đào Trọng Thi
Ông Đào Trọng Thi 

- Bà Trương Thị Mai - Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội.

- Bà Nguyễn Thị Nương - Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Ngay sau khi Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bỏ phiếu, ông Nguyễn Hạnh Phúc - Tổng Thư ký Quốc hội đã đọc dự thảo Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ với 7 ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo Nghị quyết này, việc miễn nhiệm chức vụ với 7 ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ có hiệu lực ngay khi Quốc hội thông qua nghị quyết.

Sau khi ông Nguyễn Hạnh Phúc đọc dự thảo Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ với 7 ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với 414 người tham gia, trong đó có 408 người tán thành, bằng 82,59%.

Video: Tân Chủ tịch nước Trần Đại Quang thề trung thành với Tổ quốc, nhân dân

Trước đó, sáng cùng ngày, sau lễ tuyên thệ nhậm chức của tân Chủ tịch nước Trần Đại Quang, thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đọc tờ trình Quốc hội xem xét miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội, các Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm một số Uỷ ban của Quốc hội.

“Trong quá trình đảm nhiệm chức vụ từng đồng chí đã hoàn thành công việc được giao. Nay do yêu cầu bố trí sắp xếp công tác nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước sau Đại hội Đảng XII, thực hiện Thông báo số 03 ngày 16/3/2016 của Bộ Chính trị về giới thiệu nhân sự lãnh đạo các cơ quan Nhà nước để Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp Quốc hội khoá XIII” – tờ trình do Chủ tịch Quốc hội đọc nêu rõ.

Minh Đức
Bình luận
vtcnews.vn