Chính phủ xuất 1.442 tỷ đồng cho các địa phương để cứu đói, thiên tai

Kinh tếThứ Năm, 05/10/2017 15:06:00 +07:00

Từ đầu năm 2017 đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã có các quyết định xuất cấp khoảng 1.442 tỷ đồng hàng dự trữ quốc gia cho các địa phương để cứu đói, hỗ trợ Tết Nguyên đán và phòng chống thiên tai, dịch bệnh, viện trợ.

Ông Lê Văn Dương – Chánh Văn phòng Tổng cục Dự trữ Nhà nước cho biết, từ đầu năm 2017 đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã có các quyết định xuất cấp hàng dự trữ quốc gia cho các địa phương để cứu đói, hỗ trợ Tết Nguyên đán và phòng chống thiên tai, dịch bệnh, viện trợ với tổng giá trị hàng đã xuất cấp khoảng 1.442 tỷ đồng.

IMG_7638

Từ đầu năm 2017 đến nay, Chính phủ đã xuất 1.442 tỷ đồng cho các địa phương để cứu đói, thiên tai.

Trong đó, Bộ Tài chính đã xuất cấp 24.400 tấn gạo để cứu trợ Tết Nguyên đán, hỗ trợ giáp hạt, dịch bệnh và ảnh hưởng của thiên tai; 5.000 tấn gạo viện trợ cho Cu Ba; 29.286 tấn học kỳ II năm học 2016-2017; 38.597 tấn hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2017-2018 và 12.234 tấn hỗ trợ trồng rừng.

Về vật tư thiết bị, Bộ Tài chính đã xuất cấp 87 bộ xuồng cao tốc các loại và 42 chiếc máy phát điện loại 15-30KVA, 112 máy bơm nước chữa cháy, 32 bộ thiết bị khoan cắt bê tông, 201.000 phao tròn cứu sinh, 60.500 chiếc phao áo cứu sinh, 1.005 bè nhẹ cứu sinh, 1.850 bộ nhà bạt các loại.

Video: Tìm ra loại thức ăn mới cứu đói nhân loại trong tương lai

Theo Bảng xếp hạng mức độ nghèo giữa các tỉnh, thành phố năm 2015 theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020 được Bộ LĐ-TB&XH ban hành, nhóm 10 tỉnh, thành có số lượng hộ nghèo lớn nhất cả nước lần lượt là: Thanh Hóa, Nghệ An, Sơn La, Đăk Lăk, Hà Giang, Yên Bái, Gia Lai, Bắc Giang, Sóc Trăng, và Điện Biên.

Tỉnh Điện Biên mới là địa phương dẫn đầu cả nước với tỷ lệ 48,14%. Đứng thứ hai là Hà Giang với 43,65%, các tỉnh Cao Bằng và Lai Châu lần lượt đứng thứ ba và thứ tư với tỷ lệ 42,53% và 40,40%. 

Tốp 10 các tỉnh trong bảng xếp hạng tỷ lệ hộ nghèo có đến 9 tỉnh thuộc khu vực miền núi phía Bắc. Ngoài 4 tỉnh kể trên, các tỉnh tiếp theo là: Sơn La (34,44%), Lào Cai (34,30%), Yên Bái (32,21%), Bắc Kạn (29,40%), Tuyên Quang (27,81%) và Kon Tum (26,12%).

Giang Thanh
Chuyên đề: Tin Kinh tế
Bình luận
vtcnews.vn