'Chim sắt' phản lực IL14 chở khách của Nga sắp ra đời

Thế giớiThứ Hai, 29/02/2016 04:42:00 +07:00

Matxcơva sẽ bắt đầu sản xuất một cách có định hướng máy bay chở khách phản lực Ilyushin IL-114 trên quy mô lớn vào năm 2019.

(VTC News) - Sputnik mới đây dẫn lời Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho biết, Matxcơva sẽ bắt đầu sản xuất một cách có định hướng máy bay chở khách phản lực Ilyushin IL-114 trên quy mô lớn vào năm 2019.
Được nhào nặn dưới bàn tay của các kỹ sư Phòng thiết kế Ilyushin vào cuối năm 1980, 20 chim sắt chở khách Ilyushin đã được chắp cánh từ đó cho đến nay. 
Chim sắt chở khách IL 14 của Nga
Chim sắt chở khách IL 14 của Nga  
"Chúng tôi cần phải phát triển toàn diện các dự án nâng cấp Il-114. Chúng tôi sẽ thực hiện kế hoạch này tại nhà máy máy bay Sokol ở Nizhny Novgorod. Mọi việc sẽ bắt đầu từ năm 2019”, ông Rogozin cho biết.
Kế hoạch sản xuất Il-114 từng “chết non” hồi tháng 7/2012 sau khi chính phủ Uzbekistan quyết định ngừng sản xuất loại Il-114 để tập trung vào một loại chim sắt khác tiềm năng hơn. 
Video máy bay chở khách tung hoành như chiến đấu cơ
 
Thỏa thuận xây dựng và cho thuê máy bay của Nga từng chịu ảnh hưởng nặng nề sau khi phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt với Matxcơva sau cuộc khủng hoảng Ukraine vào năm 2014. 
Tháng 8/2014, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tuyên bố sản xuất Il-114 sẽ là ưu tiên hàng đầu, đặc biệt là với các chuyến bay nội địa.

Song Hy
(theo Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn