Chim lạ bị người dân bắn hạ

Thời sựThứ Sáu, 02/11/2012 08:17:00 +07:00

Con chim có trọng lượng gần 3 kg, chiều dài từ mỏ đến đỉnh đuôi khoảng 80 cm, sải cánh rộng trên 1 m, mỏ nhọn quắm...

Chiều 2/11, ông Nguyễn Quyết - Chủ tịch UBND xã Hải Ba, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) - cho biết đã báo lên hạt kiểm lâm huyện để xác định một cá thể chim lạ xuất hiện tại địa phương.

Con chim lạ này bị anh Đặng Xuân Khương (27 tuổi) và anh Nguyễn Ngọc Trai (25 tuổi, ngụ thôn Phương Lang, xã Hải Ba) bắt vào ngày 1/11.

Con chim lạ bị thương ở miệng 

Trước đó, khi đi qua bãi cát trắng ở thôn, anh Khương và anh Trai chiếu đèn pin lên một bụi cây rậm ở bãi cát thì bất ngờ phát hiện một cá thể chim lạ đang đậu trên cành cây nên dùng súng cao su bắn hạ, sau đó đem về nhốt vào lồng sắt và báo với UBND xã.

Con chim có trọng lượng gần 3 kg, chiều dài từ mỏ đến đỉnh đuôi khoảng 80 cm, sải cánh rộng trên 1 m, mỏ nhọn quắm, đôi chân có màu vàng cao khoảng 20 cm, lông toàn thân có màu nâu nhạt lốm đốm trắng.

Nhiều người dân cho biết đây là lần đầu tiên họ thấy loài chim này tại địa phương.

Theo NLĐ
Bình luận
vtcnews.vn