Chiều mai, Bắc Bộ nhiều nơi rét đậm

Thời sựThứ Hai, 18/02/2013 02:25:00 +07:00

(VTC News) - Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều và đêm mai (19/2) ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

(VTC News) - Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều và đêm mai (19/2) ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo khoảng chiều và đêm mai (19/02), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến phía đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, phía tây Bắc Bộ và một số nơi ở trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều và đêm mai ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4 – 5.

Ở vịnh Bắc Bộ từ đêm mai có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8, biển động mạnh.

Các tỉnh miền Bắc trời trở rét, riêng vùng núi phía bắc Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Từ chiều ngày 20/02, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

Các tỉnh miền Bắc trời trở rét, riêng vùng núi phía bắc Bắc Bộ có nơi rét đậm.  

Thi tiết các khu vực 10 ngày tới:

 
Phía Tây Bắc Bộ: Từ ngày 18 đến ngày 19 và thời kỳ từ ngày 24 đến ngày 27, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Ngày 20 đến ngày 23, nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác từ ngày 20 đến ngày 22, sau có mưa vài nơi. Gió bắc đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Trời rét.
 
Phía Đông Bắc Bộ: Từ ngày 18 đến ngày 19, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, hửng nắng, riêng ngày 19, trời chuyển nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng trời rét. Từ ngày 20 đến ngày 24, nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác từ ngày 20 đến ngày 22, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét, có nơi rét đậm. Từ ngày 25 đến ngày 27, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng trời rét.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Từ ngày 18 đến ngày 19 và ngày 26, ngày 27 đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Từ ngày 20 đến ngày 25, nhiều mây, có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Phía bắc, từ ngày 20 đến ngày 23, trời rét.
 
Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ ngày 18 đến ngày 19 và ngày 26, ngày 27, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Từ ngày 20 đến ngày 25, nhiều mây, có mưa rải rác, riêng ngày 22 đến ngày 24, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 3. Phía bắc từ ngày 20 đến ngày 23, đêm và sáng trời lạnh.
 
Tây Nguyên: Từ ngày 18 đến ngày 21 và ngày 25 đến ngày 27, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Từ ngày 22 đến ngày 24, mây thay đổi, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3.
 
Nam Bộ: Từ ngày 18 đến ngày 21, và ngày 25 đến ngày 27, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, trong đó, một đến hai ngày đầu, miền Đông Nam Bộ có nắng nóng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Từ ngày 22 đến ngày 24, mây thay dổi, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 3.



Minh Quân

Bình luận
vtcnews.vn