Chiến sỹ 'đánh địch' cứu tàu quân sự

Thời sựThứ Tư, 30/10/2013 08:02:00 +07:00

Hình ảnh cán bộ, chiến sỹ Tàu 51-11-86 luyện tập đánh địch bảo vệ và cứu tàu vận tải quân sự.

Hình ảnh cán bộ, chiến sỹ Tàu 51-11-86 (Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 649, Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần) luyện tập đánh địch bảo vệ và cứu tàu vận tải quân sự.

Hải trình vận tải hàng quân sự trên biển gặp vô vàn các tình huống phức tạp, đe dọa đến tính mạng, sự an toàn của phương tiện. Ngoài việc đối phó, xử lý các tình huống do thiên nhiên gây ra, cán bộ, chiến sỹ phải chiến đấu chống lại các âm mưu, thủ đoạn từ máy bay, tên lửa và tàu chiến đối phương oanh tạc.

Hành động sẵn sàng chiến đấu đánh trả địch bằng vũ khí hiện có; tích cực cứu người, chống chìm tàu, chống cháy nổ diễn ra đồng thời trong thời gian ngắn, hết sức căng thẳng, ác liệt, đòi hỏi chỉ huy hết sức linh hoạt, sáng tạo và sự dũng cảm, hiệp đồng chặt chẽ giữa thủy thủ các ngành hàng hải, thông tin, boong, máy tàu...


Xin gửi tới bạn đọc một số hình ảnh của cán bộ, chiến sỹ Tàu 51-11-86 (Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 649, Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần) trong luyện tập SSCĐ đánh địch bảo vệ và cứu tàu vận tải quân sự.

Thượng úy Phạm Duy Hiếu, Thuyền trưởng cùng Trung úy Phạm Văn Chung, Chính trị viên Tàu 51-11-86 nhanh chóng hội ý xử trí tình huống đánh trả máy bay địch.
Thượng úy Phạm Duy Hiếu, Thuyền trưởng cùng Trung úy Phạm Văn Chung, Chính trị viên Tàu 51-11-86 nhanh chóng hội ý xử trí tình huống đánh trả máy bay địch.
 
Tổ súng máy phòng không 12,7 ly sẵn sàng đánh trả máy bay địch tấn công đánh chặn hải trình của tàu vận tải.
Tổ súng máy phòng không 12,7 ly sẵn sàng đánh trả máy bay địch tấn công đánh chặn hải trình của tàu vận tải.  
Đưa những chiến sĩ bị thương rời tàu.
Đưa những chiến sỹ bị thương rời tàu. 



Theo QĐND
Bình luận
vtcnews.vn