Chiến hạm Nga mở hết tốc lực tiến về Địa Trung Hải

Thế giớiThứ Hai, 07/03/2016 07:42:00 +07:00

Bộ Quốc phòng Nga cho biết tàu khu trục tên lửa Smetlivy của hải quân nước này vừa rời cảng Sevastopol thẳng tiến đến Địa Trung Hải làm nhiệm vụ.

(VTC News) - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tàu khu trục tên lửa Smetlivy của hải quân nước này vừa rời cảng Sevastopol thẳng tiến đến Địa Trung Hải làm nhiệm vụ.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, khu trục Smetlivy sẽ gia nhập vào đội hình chiến hạm Nga đang làm nhiệm vụ ở Địa Trung Hải trong ngày 7/3.
Khu trục tên lửa của Nga
Khu trục tên lửa của Nga 
Hiện nay, có 15 tàu chiến và các tàu hậu cần của Nga đang làm nhiệm vụ ở Địa Trung Hải.

Số tàu này có nhiệm vụ hỗ trợ cho lực lượng Không quân vũ trụ Nga và quân đội Syria trong các hoạt động chống IS ở nước này.

Đầu tuần qua, Hải quân Nga cho biết, lực lượng đặc biệt ở Địa Trung Hải bao gồm cả các tàu chiến đến từ những hạm đội khác như Biển Đen, Biển Baltic, Phương Bắc và Thái Bình Dương sẽ tập hợp cùng tàu sân bay Admiral Kuznetsov trong mùa hè này.

Tùng Đinh (theo Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn