Chiến đấu cơ Su-24 bị bắn hạ: Bộ Quốc phòng Nga lên tiếng

Thế giớiThứ Ba, 24/11/2015 04:52:00 +07:00

Sputnik dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay chiếc máy bay Su-24 của Nga có thể bị bắn hạ từ mặt đất.

(VTC News) - Sputnik dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay chiếc máy bay Su-24 của Nga có thể bị bắn hạ từ mặt đất.
Bộ Quốc phòng Nga khẳng định chiến đấu cơ Su-24 bay trong không phận Syria ở độ cao 6.000m và bị bắn hạ.
Nga khẳng định chiến đấu cơ Su-24 không xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ
Nga khẳng định chiến đấu cơ Su-24 không xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ 
Thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Nga nói "nhiều khả năng chiếc Su-24 bị bắn hạ bởi vũ khí từ mặt đất và đã rơi xuống lãnh thổ Syria".
Nga cũng bác bỏ tin nói máy bay nước này xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ. Hãng thông tấn Sputnik dẫn lời quan chức quốc phòng Nga nói các chuyến bay của không quân Nga diễn ra hoàn toàn trong không phận Syria. 
Trong khi đó, tờ Daily Express dẫn nguồn tin từ văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói chiến đấu cơ Nga "vi phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ và cố tình phớt lờ cảnh báo".
Các phi công Nga đã nhận được cảnh báo 10 lần trước khi phía Thổ Nhĩ Kỳ đưa F16 bắn hạ. 
Video: Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ chiến đấu cơ Su-24 Nga
Hai phi công Nga trên chiếc Su-24 đã kịp nhảy dù thoát ra ngoài trước khi máy bay phát nổ. 
Một phi công bị lực lượng nổi dậy Syria bắt giữ, trong khi phi công còn lại vẫn chưa được tìm thấy.
Phóng viên kênh truyền hình Habertürk tường thuật từ hiện trường cho biết máy bay đã 'biến thành một quả cầu lửa' sau khi trúng tên lửa từ chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ. 
Nhân chứng có mặt tại hiện trường chia sẻ lên mạng xã hội video, ảnh cho thấy nhiều khói đen bốc lên từ nơi máy bay rơi.


Minh Lý (Theo Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn