Chiêm ngưỡng những chiếc xe “cơ bắp” nhất mọi thời đại

XeThứ Bảy, 21/05/2011 07:05:00 +07:00

(VTC News) - Đây là những chiếc xe phô trương được sức mạnh ghê gớm, được sản xuất ra để chiến đấu và chiến thắng.

(VTC News) - Đây là những chiếc xe phô trương được sức mạnh ghê gớm, được sản xuất ra để chiến đấu và chiến thắng, khiến bất cứ đối thủ nào cũng phải “ngước nhìn”.

Đó là những "con quái vật" bằng sắt, được sinh ra để chiến đấu và chiến thắng. Chẳng quan tâm đến trí thông minh hay sự khéo léo, chúng tồn tại chỉ nhằm đốt cháy đường đua và knock-out địch thủ của mình. Ồn ào, nặng nề và to lớn, những chiếc xe “cơ bắp” chứa đựng tất cả những gì tinh hoa nhất của ngành công nghiệp ô-tô Mỹ thập niên 60 và 70.

1. Shelby Mustang GT5001967


 

Chiếc GT500 này cơ bản chính là những chiếc Mustang đã được “độ” lại bởi Caroll Shelby. Ra mắt vào năm 1967, GT500 xuất hiện trên sàn trưng bày cùng với động cơ  Police Interceptor 7 lít 355 mã lực. Mặc dù sở hữu động cơ lớn và nặng hơn, nhưng GT500 trong thực tế lại được thiết kế để trở thành một chiếc xe đường trường thông dụng hơn so với chiếc GT350 xuất hiện cùng lúc. Chính bởi vậy, GT500 đã trở thành một hiện tượng từ bấy giờ cho đến ngày nay.

2. Shelby Cobra 4271966


 

Mặc dù không hoàn toàn “Made in America”, chiếc 427 Cobra vẫn là một trong những mẫu xe “cơ bắp” nổi tiếng nhất mọi thời đại. Dựa trên thiết kế của chiếc mui trần British AC Ace, Cobra chính là sản phẩm trí tuệ của nhà thiết kế ô tô huyền thoại Carroll Shelby, được tạo nên bằng cách ghép động cơ “voi rừng” Ford 427 với cái vỏ ngoài của chiếc AC. Kết quả, một chiếc mui trần nhanh khủng khiếp đã ra đời. Đến ngày nay, những chiếc xe thuộc mẫu này vẫn là món hàng hot đối với mọi sàn đấu giá trên thế giới.

3. Z28 Chevy Camaro1969


 

Thế hệ đầu tiên của Chervolet Camaro luôn khiến cho bất kỳ ai thuộc giới mê xe phải ngưỡng mộ. Trong vỏ bọc của chiếc Z28, Camaro 69 được gắn động cơ  5 lít thiết kế để đua Trans-Am; được đánh giá ở mức 290 mã lực, nhưng động cơ này đã đem lại sức mạnh lớn hơn thế rất nhiều. Mẫu xe này còn có bộ giảm xóc thể thao F41, phanh đĩa tiêu chuẩn phía chước và hộp số Muncie 4 cấp.

Dù không phải là mẫu xe lớn nhất, nhanh nhất trên đường, nhưng nhìn chung, đây vẫn là một chiếc xe đem lại gần như tất cả mọi thứ mà những ai ham mê loại xe “quái vật” mong muốn.

4. Chevelle 454 SS1970


 

Trong mọi trường hợp, 7.4 lít vào thời kỳ này, là một khối lượng quá lớn cho một động cơ, và nó góp phần tạo ra chiếc 1970 Chevelle 454 SS này. Và kể cả khi sức mạnh cơ bản của chiếc xe đã quá ấn tượng ở 360 mã lực, thì bản nâng cấp LS6 vẫn có thể giúp nó đạt tới  450 mã lực. Mẫu xe này, cùng với động cơ của nó, là đại diện cho giới hạn của một chiếc xe “cơ bắp”, và cho tới nay vẫn sở hữu sức mạnh động cơ thực tế lớn nhất mọi thời đại.

5. Plymouth Hemi ‘Cuda1970


 

Được thiết kế lại hoàn toàn trong phiên bản 1970, Plymouth Barracuda trang bị không ít hơn 5 động cơ V8 hiệu suất cao. Mặc dù thiết kế “đầu to đít teo” của chiếc xe khiến nhiều người đặt dấu hỏi về khả năng của chiếc xe khi vào cua, nhưng nếu chứng kiến nó xé tan đoạn đường hơn 400 mét chỉ trong 13 giây ngắn ngủi thì chắc chắn, họ cũng sẽ không thể cười nổi.

6. Pontiac GTO1965


 

Chiếc Pontiac GTO là một trong những mẫu xe “cơ bắp” hoàn hảo. Vào năm 1965, chiếc xe này sở hữu động cơ  6.4 lít 335 mã lực mà đi kèm với đó là lựa chọn nâng cấp Tri-Power, đem đến cho chiếc xe này khoảng 25 “con ngựa” nữa.

Chiếc xe có khả năng tăng tốc lên 100 Km/h chỉ trong 6 giây, dù vậy loại thắng thô sơ của GTO và hệ thống lái dưới mức trung bình khiến cho chiếc xe này trở thành một “con quái vật” khó điều khiển.

7. Boss 302 Mustang1970


 

Boss 302 là một chiếc xe “cơ bắp” ấn tượng với động cơ high-rev Boss 302 V8, được đánh giá thấp ở mức 290 mã lực. Thiết kế cho đường đua Trans-Am, Boss 302 có thể tăng tốc lên 100Km/h trong 7 giây, và thường xuyên đạt mức dưới 15 giây cho 400 mét. Để tóm tắt sức mạnh của chiếc xe này, một độc giả đã viết: “Khi chiếc xe vào guồng và số vòng quay vượt mức 3500, tốt nhất bạn nên bám chặt để giữ được mạng sống nhỏ nhoi của mình.”

8. Dodge Charger 1969


 

Được sơn màu da cam và có nickname General Lee, mẫu xe 2 cửa này nhanh chóng trở thành một ngôi sao trên sóng truyền hình trong sê-ri “The Dukes of Hazzard”. “Xấu xa” nhất trong họ Charger là chiếc R/T, với động cơ 440 Magnum cho ra tới 375 mã lực. Tuy vậy, động cơ tuyệt nhất mà mẫu xe này sở hữu là 426 Hemi 424 mã lực, cho dù riêng cân nặng của động cơ này thôi đã lên tới nửa tấn.

9. Pontiac Firebird Coupe 1968


 

Ngày nay, cái tên Pontiac Firebird thường xuyên khiến người ta nghĩ đến những chiếc xe chẳng đáng chú của thập niên 90. Tuy nhiên, mẫu Firebird đã có mặt từ lâu hơn thế rất nhiều.

Thế hệ thứ nhất của mẫu xe này đã từng là một trng những chiếc xe “cơ bắp” tốt nhất trên thị trường với động cơ 6.5 lít V8 335 mã lực.

10. Buick GSX 1970


 

Mẫu 1970 GSX được dựng trên cơ sở của dòng Buick GS 455 2 cửa. GSX được rao bán với động cơ 360 mã lực, mặc dù giống như mọi mẫu xe “cơ bắp” khác, các chỉ số của xe đều được ghi dưới mức thực tế. Chiếc xe 2 cửa này là lời tuyên bố của GM cho việc sẵn sàng để vượt qua giới hạn 6.5 lít trước đó.

Thành Công (theo The Richest)




Bình luận
vtcnews.vn