Chiêm ngưỡng kiệt tác SEA Games từ thời Lý Quang Diệu

Thể thaoThứ Năm, 28/05/2015 12:56:00 +07:00

Singapore Indoor Stadium là một kiệt tác kiến trúc được xây dựng từ thời ông Lý Quang Diệu còn đương nhiệm thủ tướng và là công trình phục vụ SEA Games 28.

Singapore Indoor Stadium (nhà thi đấu đa năng) nằm trong tổ hợp Sports Hub rộng lớn 35 ha, ngay bên cạnh sân vận động trung tâm.

Singapore Indoor Stadium (nhà thi đấu đa năng) nằm trong tổ hợp Sports Hub rộng lớn 35 ha, ngay bên cạnh sân vận động trung tâm.

Singapore Indoor Stadium được khởi công xây dựng vào ngày 01/01/1985 với kinh phí là 90 triệu đô la Singapore.

Singapore Indoor Stadium được khởi công xây dựng vào ngày 01/01/1985 với kinh phí là 90 triệu đô la Singapore.

Công trình này được thiết kế bởi kiến ​​trúc sư người Nhật Kenzo Tange với điểm nhấn là mái nhà hình nón.

Công trình này được thiết kế bởi kiến ​​trúc sư người Nhật Kenzo Tange với điểm nhấn là mái nhà hình nón.

Singapore Indoor Stadium hoàn thành vào ngày 01/03/1987 và chính thức mở cửa cho công chúng vào ngày 01/07/1988.

Singapore Indoor Stadium hoàn thành vào ngày 01/03/1987 và chính thức mở cửa cho công chúng vào ngày 01/07/1988.

Ngày 31/12/1989, Singapore Indoor Stadium chính thức được khánh thành và đích thân thủ tướng Lý Quang Diệu lúc đó tới cắt băng.

Ngày 31/12/1989, Singapore Indoor Stadium chính thức được khánh thành và đích thân thủ tướng Lý Quang Diệu lúc đó tới cắt băng.

Với cấu hình linh hoạt, sức chứa của nhà thi đấu này có thể điều chỉnh theo nhiều mức khác nhau.

Với cấu hình linh hoạt, sức chứa của nhà thi đấu này có thể điều chỉnh theo nhiều mức khác nhau.

Với cấu hình linh hoạt, sức chứa của nhà thi đấu này có thể điều chỉnh theo nhiều mức khác nhau.

Với cấu hình linh hoạt, sức chứa của nhà thi đấu này có thể điều chỉnh theo nhiều mức khác nhau.

Sức chưa tối đa của nhà thi đấu này là 12 nghìn chỗ.

Sức chưa tối đa của nhà thi đấu này là 12 nghìn chỗ.

Nó có thể giảm xuống còn từ 8,126 đến 10,786 cho các sự kiện cần mặt sàn rộng hơn.

Nó có thể giảm xuống còn từ 8,126 đến 10,786 cho các sự kiện cần mặt sàn rộng hơn.

Còn với các buổi biểu diễn âm nhạc cần sân khấu, sức chứa của nó khoảng 7,306 đến 7,968 chỗ.

Còn với các buổi biểu diễn âm nhạc cần sân khấu, sức chứa của nó khoảng 7,306 đến 7,968 chỗ.

Hà Thành (Tổng hợp)

Hà Thành (Tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn