Chiêm ngưỡng dàn vũ khí Nga trong Ngày chiến thắng

Thế giớiThứ Năm, 23/04/2015 11:57:00 +07:00

Điểm mặt dàn vũ khí tối tân sẽ xuất hiện trong lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ, mừng 70 năm ngày Nga chiến thắng Phát xít Đức.

Xe tăng chiến đấu chủ lực Armata T-14 của quân đội Nga được tự động hóa tối đa, tổ lái được đặt các ly khỏi khu vực vũ khí để tăng chỉ số an toàn, pháo được nạp tự động, nòng trơn 125mm.

Xe tăng chiến đấu chủ lực Armata T-14 của quân đội Nga được tự động hóa tối đa, tổ lái được đặt các ly khỏi khu vực vũ khí để tăng chỉ số an toàn, pháo được nạp tự động, nòng trơn 125mm.

Vũ khí chính của xe chiến đấu bộ binh T-15 gồm 1 pháo tự động 2A42 cỡ 30 mm với 500 viên đạn, trong đó có 160 đạn xuyên giáp và 340 đạn nổ phân mảnh. Pháo có tầm bắn khoảng 4.000 mét.

Vũ khí chính của xe chiến đấu bộ binh T-15 gồm 1 pháo tự động 2A42 cỡ 30 mm với 500 viên đạn, trong đó có 160 đạn xuyên giáp và 340 đạn nổ phân mảnh. Pháo có tầm bắn khoảng 4.000 mét.

Pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV nặng khoảng 55 tấn, dài 7,25m, rộng 3,40m, cao 3m, tốc độ hành trình trên đường bằng đạt 60km/h, bên trong chứa được tới 70 viên 152mm.

Pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV nặng khoảng 55 tấn, dài 7,25m, rộng 3,40m, cao 3m, tốc độ hành trình trên đường bằng đạt 60km/h, bên trong chứa được tới 70 viên 152mm.

Xe chiến đấu bộ binh Kurganets-25 được trang bị vũ khí gồm 1 pháo tự động 30mm loại 2A42, súng máy PKTM được bố trí ở phía bên trái khẩu pháo, 2 quả tên lửa chống tăng dẫn đường bằng laser 9M133 Kornet-E, được bố trí ở hai sườn của tháp pháo.

Xe chiến đấu bộ binh Kurganets-25 được trang bị vũ khí gồm 1 pháo tự động 30mm loại 2A42, súng máy PKTM được bố trí ở phía bên trái khẩu pháo, 2 quả tên lửa chống tăng dẫn đường bằng laser 9M133 Kornet-E, được bố trí ở hai sườn của tháp pháo.

Vũ khí chính của xe bọc thép chở quân BTR Boomerang gồm 1 pháo tự động 30 mm 2A72, súng phóng lựu và các tên lửa dẫn đường chống tăng ATGM Kornet. Phía sau xe có cửa ra vào cho binh lính và 2 động cơ đẩy chân vịt, giúp xe có thể lội nước.

Vũ khí chính của xe bọc thép chở quân BTR Boomerang gồm 1 pháo tự động 30 mm 2A72, súng phóng lựu và các tên lửa dẫn đường chống tăng ATGM Kornet. Phía sau xe có cửa ra vào cho binh lính và 2 động cơ đẩy chân vịt, giúp xe có thể lội nước.

Xe bọc thép Ural Typhoon U có khả năng chống đạn xuyên giáp cỡ nòng 14,5 mm hoặc vụ nổ mìn tương đương 8 kg TNT. Ê kíp vận hành xe gồm 3 người, khoang chở quân có thể chở 16 binh lính.

Xe bọc thép Ural Typhoon U có khả năng chống đạn xuyên giáp cỡ nòng 14,5 mm hoặc vụ nổ mìn tương đương 8 kg TNT. Ê kíp vận hành xe gồm 3 người, khoang chở quân có thể chở 16 binh lính.

Xe chiến đấu đổ bộ đường không BMD-4M.

Xe chiến đấu đổ bộ đường không BMD-4M.

Xe bọc thép BTR-MD Rakushka được trang bị động cơ 500 mã lực và có thể đạt tốc độ tối đa 70 km/h. Lớp giáp dày của Rakushka có khả năng chống đạn thông thường, đạn cối và mảnh bom.

Xe bọc thép BTR-MD Rakushka được trang bị động cơ 500 mã lực và có thể đạt tốc độ tối đa 70 km/h. Lớp giáp dày của Rakushka có khả năng chống đạn thông thường, đạn cối và mảnh bom.

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-90A.

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-90A.

Xe bọc thép chở quân Typhoon-K.

Xe bọc thép chở quân Typhoon-K.

Xe bọc thép Tiger với mô-đun vũ khí chống tăng sử dụng tên lửa Kornet-D.

Xe bọc thép Tiger với mô-đun vũ khí chống tăng sử dụng tên lửa Kornet-D.

Hệ thống tên lửa K-300P Bastion có tốc độ siêu âm, và đạt tốc độ 2,6 Mach (gần 3000 km/h). Dòng tên lửa này có tính cơ động rất cao, với đường bay rất phức tạp, với tầm bắn 300 km.

Hệ thống tên lửa K-300P Bastion có tốc độ siêu âm, và đạt tốc độ 2,6 Mach (gần 3000 km/h). Dòng tên lửa này có tính cơ động rất cao, với đường bay rất phức tạp, với tầm bắn 300 km.

Tên lửa RS-2 4 Yars có tầm bắn xa khoảng 11.000km, được thiết kế để mang tối đa 6 đầu đạn, với mỗi đầu đạn có thể bắn xuống các mục tiêu khác nhau.

Tên lửa RS-2 4 Yars có tầm bắn xa khoảng 11.000km, được thiết kế để mang tối đa 6 đầu đạn, với mỗi đầu đạn có thể bắn xuống các mục tiêu khác nhau.

Xe tăng chiến đấu T-34/85.

Xe tăng chiến đấu T-34/85.

Pháo tự hành chống tăng Su-100.

Pháo tự hành chống tăng Su-100.

Phương tiện chiến đấu đổ bộ đường không BTR-MDM.

Phương tiện chiến đấu đổ bộ đường không BTR-MDM.

Tên lửa chiến thuật Iskander-M.

Tên lửa chiến thuật Iskander-M.

Tổ hợp tên lửa phòng không Tor-M2E.

Tổ hợp tên lửa phòng không Tor-M2E.

Hệ thống tên lửa tầm trung Buk-M2.

Hệ thống tên lửa tầm trung Buk-M2.

Hệ thống tên lửa tầm trung Buk-M2.

Hệ thống tên lửa tầm trung Buk-M2.

Bình luận
vtcnews.vn