Chi phí đánh chuyển gần 1.000 cây xanh đường Phạm Văn Đồng thế nào?

Thời sựThứ Năm, 19/10/2017 12:50:00 +07:00

Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Beepro nói chi phí để đánh chuyển cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng sẽ rất lớn.

Liên quan đến việc đánh chuyển, chặt hạ gần 1.300 cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng để phục vụ dự án đường vành đai 3, nhiều người đặt câu hỏi: “Chi phí đánh chuyển cây xanh là bao nhiêu? Liệu số tiền đánh chuyển cây có nhiều hơn số tiền mua cây mới để trồng thay thế không?”.

Để trả lời những thắc mắc trên, PV VTC News đã có cuộc trao đổi với ông Trần Khánh Toàn - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Beepro.

img_4531-5-1353407

  Để mở rộng đường vành đai 3 đoạn Mai Dịch – cầu Thăng Long, UBND TP Hà Nội yêu cầu hoàn thành việc di chuyển, chặt hạ hơn 1.300 cây xanh nằm trên đường Phạm Văn Đồng.

Ông Toàn cho biết: “Hiện chi phí cụ thể để đánh chuyển cây xanh vẫn được tính toán ước lượng, bởi không cây nào giống cây nào, trong quá trình đánh chuyển phát sinh nhiều vấn đề, có thể phải thay đổi. Nhưng chi phí đánh chuyển rất lớn”.

Theo ông Toàn, Công ty cổ phần Beepro là đơn vị được giao nhiệm vụ chặt hạ, đánh chuyển số cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng, phục vụ Dự án đầu tư mở rộng đường vành đai 3 đoạn Mai Dịch – cầu Thăng Long. Đây là dự án trọng điểm của UBND TP Hà Nội, có thể coi là dự án lớn nhất cả nước.

Trong số gần 1.300 cây xanh, đơn vị thi công sẽ chặt hạ 158 cây, giữ lại để cắt tỉa 142 cây và di chuyển khoảng gần 1.000 cây để trồng ở vị trí mới, tạo cảnh quan đô thị.

“Chúng tôi không chỉ làm nhiệm vụ giải phóng mặt bằng mà còn trồng mới, tiếp tục sự sống cho 1.000 cây xanh. Đây là nhiệm vụ rất nặng nề và nan giải. Tiêu chí đề ra là cứu được càng nhiều cây xanh càng tốt” - ông Toàn nói.

Ông Toàn cho biết thêm việc đánh chuyển, chặt hạ cây xanh cũng gặp một số khó khăn như mặt đường Phạm Văn Đồng hẹp, lưu lượng xe cộ đông đúc, nhiều công trình ngầm, hạ tầng phức tạp. Vì thế thời gian đánh chuyển mất khoảng 2-3 tháng.

Tại cuộc họp báo nhanh liên quan đến việc đánh chuyển, chặt hạ cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng, ông Phạm Hoàng Tuấn - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội cho biết, các cây xanh đánh chuyển sẽ được đưa về nút giao Tả Hồng – Võ Nguyên Giáp, nút giao Quốc lộ 5 – Vành đai 3 để trồng và chăm sóc.

“Cây xanh trên vỉa hè đường Phạm Văn Đồng rất dày, bên dưới vướng nhiều công trình ngầm nổi nằm sát mép đường cũ gây khó khăn trong công tác đào bầu, khó giữ được bộ rễ. Trong quá trình triển khai thực hiện cần phải khảo sát, đánh giá, để lựa chọn phương án đánh chuyển hay chặt hạ, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả” - ông Tuấn cho hay.

Video: Hà Nội chặt hạ gần 1.300 cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng

Dự án đầu tư mở rộng đường vành đai 3 đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long là một trong 52 công trình trọng điểm của TP Hà Nội được ưu tiên đầu tư giai đoạn 2016-2020. 

Tổng chiều dài tuyến đường này là 5,5 km. Điểm đầu là ngã tư Mai Dịch và điểm cuối là cầu Thăng Long. 

Tổng mức đầu tư của dự án là 3.113 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách. Dự án do Ban quản lý dự án đầu tư phát triển giao thông đô thị Hà Nội làm chủ đầu tư.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn