Chị chồng tưới xăng đốt em dâu rồi tự tử

Pháp luậtThứ Bảy, 22/11/2014 12:07:00 +07:00

Định uống thuốc tự tử nhưng Nguyễn Thị Mai Trang lại muốn giết em dâu chết chung... cho có bạn nên lấy búa đập vào đầu, tưới xăng khắp phòng đốt chị Mai.

Định uống thuốc tự tử nhưng Nguyễn Thị Mai Trang lại muốn giết em dâu chết chung... cho có bạn nên lấy búa đập vào đầu, tưới xăng khắp phòng đốt chị Mai.

Sáng 21/11, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Mai Trang (40 tuổi, ngụ quận Tây Hồ) lãnh án 12 năm tù về tội giết người. Bị hại trong vụ án chính là em dâu của bị cáo.

Theo cáo trạng, từ đầu năm 2014, Nguyễn Thị Mai Trang do thua lỗ cờ bạc, sợ chồng đánh đuổi nên nảy sinh ý định tự tử.

Ngày 1/5, Trang mua chín vỉ thuốc hạ huyết áp và 30 viên thuốc gây ảo giác để tự tử. Chiều 3/5, khi Trang mang thuốc ra uống để tự tử thì nảy sinh ý định giết chết chị Lê Thị Thúy Mai (là em dâu sống cùng nhà với Trang) để có bạn.

Trang giả vờ đau bụng, gọi chị Mai lên phòng giúp. Khi chị Mai đỡ Trang dậy, Trang dùng gel xịt tóc xịt vào mặt chị Mai.

Chị Mai bỏ chạy xuống tầng 1, Trang đuổi theo rồi dùng búa đập nhiều nhát vào đầu chị Mai gây thương tích.

Sau đó Trang tiếp tục lấy can xăng đổ khắp phòng rồi châm lửa nhằm đốt chết chị Mai. Sau khi ngọn lửa bùng lên, Trang chạy về phòng mình uống thuốc để tự tử rồi thay quần áo nằm trên giường bất tỉnh.

Cả Trang và chị Mai được mọi người phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời nên không chết. Chị Mai bị thương tích với tỉ lệ 13%.

Theo TTO
Bình luận
vtcnews.vn