Chỉ bán 29.000 vé xem Việt Nam-Malaysia

Thể thaoChủ Nhật, 07/12/2014 01:00:00 +07:00

Chỉ có 29.000 được bán đến tay người hâm mộ Việt Nam trong ngày mở bán vé hôm qua ở Mỹ Đình.

Chỉ có 29.000 được bán đến tay người hâm mộ Việt Nam trong ngày mở bán vé hôm qua ở Mỹ Đình.

Để có thể mua được vé, nhiều CĐV phải xếp hàng từ 0g sáng 6-12 dưới cái lạnh 14-150C. Hàng ngàn CĐV đã mang chăn, chiếu ra ngủ để giữ chỗ chờ đến khi trời sáng. Anh Hồ Văn Hải (đến từ Long Biên, Hà Nội) cho biết có mặt tại SVĐ lúc 2g sáng đã có không dưới 300 người xếp hàng chờ đợi mua vé.


7g30, VFF bắt đầu phát tichkê cho người hâm mộ, mỗi người được phát một tichkê và mua tối đa bốn vé. Mặc dù vé bán ra không nhiều nhưng đến khoảng 15h, VFF đã thông báo hết vé khi nhu cầu mua vé của người hâm mộ vẫn còn rất nhiều. Tổng số vé bán trực tiếp tại SVĐ Mỹ Đình ngày 6-12 chỉ có 13.000 vé.
Người hâm mộ chờ mua vé xem bán kết AFF Cup
 Người hâm mộ chờ mua vé xem bán kết AFF Cup (Ảnh: Việt Linh)
Còn tại trụ sở VFF, hơn 700 đơn vị đã đến nhận vé đăng ký mua qua đường công văn. Với hơn 700 công văn và 63.000 vé cần mua được gửi đến trong khi VFF chỉ bán 16.000 vé qua đường công văn, nên mỗi đơn vị chỉ được đáp ứng khoảng 20% nhu cầu của mình. Ngày 6-12, tổng cộng có 29.000 vé được bán ra (16.000 vé được bán qua đường công văn và 13.000 vé được bán trực tiếp cho người hâm mộ tại SVĐ Mỹ Đình).

Trao đổi với về số lượng bán ra chỉ 29.000 vé trong khi sức chứa SVĐ Mỹ Đình là 40.000 chỗ ngồi, ông Lê Hoài Anh, tổng thư ký VFF, lý giải: “Trong số 40.000 vé tại SVĐ Mỹ Đình, VFF đã mất 4.000 vé mời, đối tác World Sport Group mua 1.000 vé, VFF giữ lại cho CĐV Malaysia 1.500 vé, hai hội CĐV bóng đá VN ở miền Bắc và miền Nam mua 900 vé.

Số vé còn lại VFF phải giữ để giao cho các đối tác của VFF, nhà tài trợ, phân phối cho nhân viên VFF chưa được mua... Do vậy vé bán ra trong ngày 6-12 chỉ có tất cả 29.000 vé. Riêng vé cho CĐV Malaysia, VFF phải giữ để khi CĐV Malaysia sang mới bán cho họ”.


Trên thị trường vé chợ đen, sau khi VFF phát hành vé, các loại vé đã được phe vé bán cao gấp đôi giá trị thực. Cao nhất là vé có mệnh giá 800.000 đồng/cặp đã được rao bán 1,6-2 triệu đồng/cặp.
Bàn thắng đáng nhớ của Vũ Phong ghi vào lưới Malaysia

Theo TTO
Bình luận
vtcnews.vn