Chevrolet Cruze “chào” thị trường Thái Lan

XeThứ Tư, 24/11/2010 06:06:00 +07:00

(VTC News) – Chính thức ra mắt thị trường Thái Lan vào ngày 23/11, Chevrolet Cruze sẽ là “con bài” giúp hãng xe Mỹ Chevrolet nâng gấp đôi thị phần tại đây

(VTC News) – Chính thức ra mắt thị trường Thái Lan vào ngày 23/11, Chevrolet Cruze sẽ là “con bài” giúp hãng xe Mỹ Chevrolet nâng gấp đôi thị phần tại đây.

Đổ bộ đất nước chùa tháp cách đây một thập niên, Chevrolet lăm le giành 4.5% thị phần xe hơi vào năm sau, gấp đôi so với mức hiện tại. “Chìa khóa” giúp cho hãng xe nước Mỹ giành được mục tiêu này chính là mẫu sedan toàn cầu Chevrolet Cruze 2011.

Ông Martin Apfel tại buổi lễ ra mắt Chevrolet Cruze mới

Ông Martin Apfel, chủ tịch GM Thái Lan/ Đông Nam Á, nhấn mạnh: “Việc giới thiệu Cruze là một bước tiến của Chevrolet ở Thái Lan. Đó là một mẫu sedan hoàn toàn mới thuộc hàng đầu thế giới, sở hữu lối thiết kế, công nghệ, tính năng vận hành và độ an toàn vượt trội”.

Mẫu xe 4 bánh này sẽ chính thức được sản xuất tại nhà máy của GM ở tỉnh Rayong, Thái Lan từ tháng 12 tới với lượng sản xuất ước tính 10.000 xe/1 năm. Chiếc xe cũng được “ra lò” tại Mỹ, Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc và Australia. Hiện phiên bản mới của Cruze đã có mặt tại hơn 75 quốc gia trên thế giới và tiêu thụ khoảng 350.000 chiếc tính đến thời điểm này.

Liên doanh GM Daewoo Vidamco đã tung ra thị trường Việt Nam Chevrolet Cruzemới vào tháng 4 vừa qua. Gồm 3 phiên bản LS, LT, LTZ, mẫu Cruze ở Việt Nam có giá bán dao động từ 445 triệu đồng đến 572 triệu đồng (Ảnh: Khánh Hòa) 

Ở thị trường Thái Lan, Cruze 2011 sẽ tung ra 3 phiên bản cho khách hàng lựa chọn: phiên bản xăng 1.6L và 1.8L có giá khởi điểm lần lượt 729.000 bath, 984.000 bath; phiên bản diesel 2.0L giá 1.149.000 bath (tương đương khoảng hon 400 triệu - 600 triệu đồng, chưa thuế).

Bắt đầu đến tay khách hàng Thái từ tháng 1 năm sau, Cruze được kỳ vọng sẽ bán được 10.000 chiếc trong năm 2011. Mẫu xe sẽ cạnh tranh trực tiếp với 2 sedan hạng trung ăn khách là Honda Civic và Toyota Altis.


Trung Kiên(theo Bangkokpost)

Mọi lúc, mọi nơi mỗi người trong chúng ta đều có thể lập tức giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung.

Nhắn tin theo cú pháp đơn giản UH gửi 1405 (10.000đ/tin) hoặc UH gửi 1409 (18.000đ/tin) của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã hành động thiết thực để cứu trợ đồng bào miền Trung ruột thịt.



Bình luận
vtcnews.vn