Chết bên đường ray chưa rõ nguyên nhân

Thời sựThứ Sáu, 22/04/2011 03:26:00 +07:00

(VTC News) - Hai thanh niên đi qua lại trên đường ray, lát sau một đoàn tàu chạy đến, mọi người phát hiện một thanh niên bị xe lửa tông chết văng xuống mương.

(VTC News) - Hai thanh niên đi qua lại trên đường ray, lát sau một đoàn tàu chạy đến, mọi người phát hiện một thanh niên bị xe lửa tông chết văng xuống mương nước, thân thể biến dạng.

Khoảng 20h ngày 20/04, đoàn tàu SQN2 xuất phát từ ga Sài Gòn đi Quy Nhơn đã tông chết một nam thanh niên khi đoàn tàu đi ngang qua địa bàn quận Thủ Đức (TPHCM).

Nhiều nhân chứng cho biết, vào khoảng thời điểm khi đoàn tàu đi từ hướng TPHCM ra Đồng Nai vừa qua khỏi gác chắn Bình Triệu – Sóng Thần vài trăm mét, đến km 1712 thuộc địa bàn Khu phố 3, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức thì đột ngột dừng lại.

Ngay sau đó tổ lái tàu xuống đất quan sát thì phát hiện thi thể một nam thanh niên trên 20 tuổi nằm chết cạnh mương nước ngay sát đường ray xe lửa, thi thể bị biến dạng.

 Xác nạn nhân nằm cạnh mương nước gần đường ray xe lửa - ảnh: H.C

Sau khi làm thủ tục trình báo cơ quan chức năng địa phương theo đúng quy định trong vài phút, đoàn tàu tiếp tục lăn bánh. Cùng lúc mọi người nhìn thấy một nam thanh niên khác cách ngồi khóc thảm thiết cách hiện trường khoảng 100m, sau đó người này bỏ chạy. Theo người dân sinh sống tại khu vực xảy ra tai nạn thì vào chiều tối cùng ngày họ nhìn thấy hai người này đi bộ tới lui trên đường ray xe lửa.

Danh tánh nạn nhân chưa được xác định do không mang theo giấy tờ tùy thân. Hiện vụ tai nạn đang được cơ quan công an Q.Thủ Đức điều tra, làm rõ.

Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn