Chém CSGT, giang hồ đất Cảng lĩnh án chung thân

Pháp luậtThứ Bảy, 20/12/2014 06:16:00 +07:00

TAND TP Hải Phòng tuyên phạt các mức án thích đáng cho 5 bị cáo trong vụ án chém CSGT, cướp tài sản tại Hải Phòng hồi cuối tháng 2/2014.

(VTC News)- TAND TP Hải Phòng tuyên phạt các mức án thích đáng cho 5 bị cáo trong vụ án chém CSGT, cướp tài sản tại Hải Phòng cuối tháng 2/2014.

Sáng 19/12, TAND TP Hải Phòng mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử 5 bị cáo trong vụ án chém CSGT, cướp tài sản tại Hải Phòng cuối tháng 2/2014.

Theo tài liệu vụ án, sáng 24/2/2014, sau khi sử dụng ma túy, Lê Minh Chung, SN 1978, (ở tại số 22 xóm mới, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng kêu mệt nên chỉ Nguyễn Văn Xuân, SN 1988 tại xã Đông Phương (Kiến Thụy, Hải Phòng) và Vũ Thanh Sơn (tức Sơn Liên Xô), SN 1963, trú quán tại 62/346 Tô Hiệu (Hải Phòng) mang theo một con dao bầu, một cái rìu làm hung khí ra đường đón lõng người qua đường để cướp xe máy. 

Trên đường đi, Sơn có nhặt một chiếc quần dài cắt lấy ống quần rồi nhồi một viên đá buộc lại làm thành hung khí đưa cho Xuân. 
chém CSGT Hải Phòng, 5 bị cáo, TAND TP Hải Phòng, trung túy Vũ Thế Thắng, Phòng CSGT
5 bị cáo trong vụ án chém CSGT Hải Phòng cuối tháng 2/2014 
Khoảng 5h45’, tại ngõ 193 Hồ Sen (Lê Chân, Hải Phòng), trung úy Vũ Thế Thắng, SN 1984, cán bộ Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng đi trên chiếc xe máy hiệu Air Blade, BKS 16B1-80008 đi chiều ngược lại. 

Lúc này Sơn hô “phang”, Xuân liền dùng hung khí tự tạo đánh trúng đầu anh Thắng. Thấy anh Thắng gục ngã, Sơn và Xuân lấy xe mô tô đi thẳng đến nhà Lê Văn Thành, SN1968 (số 34/73/229 Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng) giấu xe vào bếp, lúc này Thành không có nhà. 

Sơn và Xuân mở cốp xe và phát hiện trong cốp xe có một khẩu súng Colt loại bắn đạn cao su (công cụ hỗ trợ của CSGT), một bộ đàm, một áo CSGT phản quang, một gậy chỉ dẫn giao thông, một còng số 8. Sơn cầm khẩu súng và chiếc bộ đàm. 

Khoảng 9h ngày 24/2 tại nhà Sơn, Xuân nói với Chung vừa cướp phải xe của CSGT và bảo Chung tìm nơi tiêu thụ khẩu súng. 

Chiều cùng ngày, Chung liên lạc với Trịnh Văn Phong nhờ bán giúp, Phong môi giới cho Chung để bán khẩu súng với giá 5 triệu đồng cho Nguyễn Văn Nghiêm, SN 1970 (ở An Lão, Hải Phòng). Có 5 triệu, Sơn cho Phong 500.000 đồng còn lại các đối tượng này mua ma túy về sử dụng.

Không tiêu thụ được chiếc xe Air Blade vì sợ bị bại lộ, để đánh lạc hướng điều tra, Sơn, Xuân quay lại nhà Thành nơi giấu chiếc xe sau đó thay biển số xe 16H2-2308 từ xe Wave của Xuân rồi mang xe Air Blade ra hồ Ông Báo bỏ lại. Sau đó, cả 3 đối tượng bỏ trốn tại nhà Trần Trọng Tuấn, SN 1957 (ở 43/25/199 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng). 

Tại đây, Sơn liên lạc với con gái là Vũ Thanh Thủy yêu cầu mang quần áo tư trang đến để Sơn bỏ trốn. Sơn có nói với con gái phải đi trốn vì đã gây ra vụ cướp nói trên, còn Xuân và Chung trốn tại nhà Trần Giang Lộc tại xã An Hưng (An Dương, Hải Phòng). Đến ngày 3/3/2014, cả 3 đối tượng bị công an phát hiện bắt giữ.

Qua kết luận giám định pháp y số 114-PY/2014 ngày 17/3/2014 kết luận, Vũ Thế Thắng bị thương tích hộp sọ làm giảm 65% sức khỏe, di chứng sa sút trí tuệ nặng. Điều trị hết 556,2 triệu đồng.

Viện kiểm sát kết luận bị can Sơn, Xuân, Chung bị truy tố tội cướp tài sản, gây thương tích người khác trên 61%. Bị can Vũ Thanh Thủy và Trần Giang Lộc bị truy tố tội che dấu tội phạm.
Chân dung Vũ Thanh Sơn khi bị bắt
Chân dung Vũ Thanh Sơn khi bị bắt
Chiều 19/12, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Vũ Thanh Sơn tù chung thân, Nguyễn Văn Xuân 20 năm tù, Lê Minh Chung 13 năm tù, còn lại Vũ Thanh Thủy và Trần Giang Lộc 12 tháng tù. Ngoài ra, ba bị cáo Sơn, Xuân, Chung còn phải chịu bồi thường cho người bị hại hơn 420 triệu đồng.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn