Chelsea chấp nhận bị 'chém' để vá gấp hàng thủ

Thể thaoThứ Năm, 18/11/2010 02:54:00 +07:00

(VTC News) - Các trung vệ nhất loạt chấn thương khiến Chelsea buộc phải trở lại với thương vụ David Luiz, dù biết chắc chắn mình sẽ bị 'chém đẹp'.

(VTC News) - Việc các trung vệ nhất loạt rủ nhau chấn thương khiến Chelsea lâm nguy, và đội bóng thành London buộc phải trở lại với thương vụ David Luiz, dù biết chắc chắn mình sẽ bị 'chém đẹp'.


Việc Alex gia nhập hàng ngũ thương binh cùng John Terry khiến Chelsea đang phải “vật vã” với bài toán hàng thủ. Alex đã phải tiến hành phẫu thuật đầu gối và sẽ phải nghỉ tới 8 tuần, trong khi mọi chuyện cũng không khá hơn với John Terry khi anh sẽ phải đánh vật với gân khoeo và có thể sẽ không thi đấu trong nhiều tháng tới.

TÌnh trạng này đã khiến Carlo Ancelotti lâm vào cảnh khốn đốn với chỉ duy nhất Branislav Ivanovic còn lành lặn cho vai trò trung vệ. Anh đã buộc phải xếp cặp với Paulo Ferreira, người chơi bên cánh phải, trong trận gặp Sunderland cuối tuần trước và kết quả là Ferreira đã mắc sai lầm dẫn tới 2 bàn thắng của đội khách.

Mất Terry là một tổn thất nghiêm trọng với Chelsea.

Cựu HLV Milan sẽ buộc phải chọn 1 trong 2 giải pháp đều không đáng tin cậy cho trận gặp Birmingham cuối tuần này (và cả những vòng đấu tiếp theo). Hoặc là tiếp tục đặt niềm tin vào Paulo Ferreira, hoặc là sử dụng hậu vệ trẻ 19 tuổi người Hà Lan Jeffrey Bruma. Giải pháp nào cũng đều có mặt trái, nhưng tình hình hiện tại chẳng cho phép Carletto chọn phương án an toàn.

Cũng vì lý do đó mà Chelsea đã quyết định quay trở lại dạm hỏi David Luiz của Benfica. Hồi mùa hè The Blues cùng với Man xanh và Real Madrid cạnh tranh nhau để có được cầu thủ đa năng người Brazil, tuy nhiên tất thảy đều rút lui sau khi đội bóng xứ Bồ tuyên bố không đàm phán gì hết nếu không trả đủ 42,5 triệu bảng cho điều khoản giải phóng hợp đồng.

Nếu không vì lý do tiền bạc, David Luiz đã sang Chelsea từ mùa hè.

Theo tờ Daily Mail, Chelsea dự tính sẽ chi khoảng 25 triệu để David Luiz được ra đi, cùng với đó là 15 triệu bảng dành cho trung vệ Gary Cahill của Bolton. Khả năng thành công ở cả 2 thương vụ của Chelsea là khá lớn, vì Luiz không còn nhiều động lực để ở lại với Benfica, trong khi Owen Coyle tuyên bố sẽ chấp nhận lắng nghe vì họ đang nợ ngập đầu.

Nhà ĐKVĐ Premier League sắp sửa bước vào tháng 12 đầy giông bão với hàng thủ rách nát, tuyến tiền vệ mất 2 trụ cột Frank Lampard và Michael Essien, trong khi hàng công có dấu hiệu mệt mỏi vì chấn thương và bệnh dịch. Họ sẽ đụng liền 5 đối thủ khó nhằn trước khi nghỉ Giáng sinh. Everton, Marseille và Tottenham đều đang chờ đợi để lấy điểm, còn Arsenal và MU vẫn đang bám sát trên BXH với cách biệt không lớn.


Hoàng Quân

Bình luận
vtcnews.vn