Cháy xưởng chế tác vàng trên phố Tây Sơn

Thời sựThứ Ba, 27/07/2010 09:59:00 +07:00

(VTC News)- Vụ cháy xảy ra vào khoảng 18h chiều 26/7, tại cơ sở chế tác, xưởng đúc và tạo mẫu vàng Thanh Tùng (SN 17 phố Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội.)

(VTC News) - Khoảng 18h chiều 26/7, một tiếng nổ lớn vang lên và ngọn lửa bắt đầu bùng lên dữ dội
tại cơ sở chế tác, xưởng đúc và tạo mẫu vàng Thanh Tùng (địa chỉ tại 17 phố Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội).

Nhiều người dân ở những nhà liền kề kể lại, họ nghe thấy một tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực xưởng chế tác sau đó lửa bùng lên dữ dội. Khoảng 15 phút sau lực lượng cảnh sát PCCC đã huy động 4 xe chữa cháy đến hiện trường để dập tắt ngọn lửa. Khói từ trong nhà tỏa ra dày đặc.

Lực lượng Cảnh sát PCCC phải sử dụng nhiều bình oxy và mặt nạ chống độc để lao vào chữa cháy. Được biết xưởng chế tác - tạo mẫu sáp - ép khuôn, rộng khoảng 15m2.
Khoảng 30 phút sau khói lan sang các nhà dân bên cạnh. Lực lượng PCCC phải lắp thang theo đường trần các hộ dân liền kề, tổ chức cứu chữa từ trên cao.

Vụ cháy xảy ra ngay mặt đường đã khiến cho phố Tây Sơn bị tắc hàng loạt. CSGT và lực lượng dân phòng đã được huy động để phục vụ cho công tác chữa cháy và hướng dẫn người dân.

Khoảng 1 tiếng sau ngọn lửa đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Một số hình ảnh diễn ra trong vụ cháy chiều ngày 26/7:

Khói từ đám cháy bốc lên, bao trùm phía ngoài đường Tây Sơn.
Cảnh sát PCCC đã phải dùng mặt nạ chống độc để chữa cháy.
Do ngõ vào ngôi nhà bị cháy quá hẹp, các chiến sĩ công an đã phải dùng thang để chữa cháy từ trên cao.
Khoảng 1 tiếng sau, vụ cháy đã được dập tắt
Vụ cháy đã khiến đoạn đường trên phố Tây Sơn tắc nghẽn 1 giờ đồng hồ.


Dương Lãng Hoàng
Bình luận
vtcnews.vn