Cháy tàu chở container ở Hải Phòng

Thời sựChủ Nhật, 18/08/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Sau 1 ngày xảy ra vụ cháy container chở phốt pho trắng trên tàu khi đang đi Hồng Kông, đám cháy mới được dập tắt.

(VTC News) - Sau 1 ngày xảy ra vụ cháy container chở phốt pho trắng trên tàu khi đi Hồng Kông, đám cháy mới được dập tắt.  

Hồi 14 giờ 10 phút, ngày 17/8, tàu RBD BOREA, quốc tịch Cyprus đang hành trình từ cảng Đoạn Xá (Hải Phòng) đi Hồng Kông (Trung Quốc), đến khu vực gần phao số 0 thì một container chứa hoá chất phốt pho trắng bốc cháy.

cháy tàu, phố pho trắng, Cảng Lạch Huyện, Hải Phòng, Sở Cảnh sát PCCC
Lực lượng Cảnh sát PCCC đang xử lý vụ cháy hóa chất trên Tàu RBD BOREA  

Ngay khi nhận được thông tin cứu nạn, Cảng vụ Hải Phòng, Bộ đội Biên phòng Hải Phòng, Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực I và các cơ quan, đơn vị có liên quan đã điều động nhiều phương tiện, lực lượng ra ứng cứu. Đồng thời, yêu cầu tàu RBD BOREA di chuyển về khu vực gần luồng Lạch Huyện (Hải Phòng) để tiến hành xử lý đám cháy.

Suốt hành trình từ phao số 0 về Cảng Lạch Huyện, lực lượng PCCC phải dùng các phương tiện tàu chữa cháy chuyên dụng phun vòi rồng khống chế không để đám cháy lan rộng ra toàn con tàu.

Tới 9 giờ sáng nay (18/8), tàu RBD BOREA cập cảng Đoạn Xá để lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp tiếp tục xử lý đám cháy. Toàn bộ thủy thủ trên tàu RBD BOREA đều an toàn.

Thông tin ban đầu, chiếc container bốc cháy chứa phốt pho trắng- một loại hoá chất rất dễ cháy. Khi ra ngoài không khí ở nhiệt độ bình thường phốt-pho trắng cũng tự động bốc cháy (do có ô xy). Lửa và khói của phốt pho trắng rất nguy hiểm với con người.

Chiều nay, Sở Cảnh sát PCCC Hải Phòng cho biết đến 14 giờ cùng ngày lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã khống chế được đám cháy hóa chất trên tàu RBD BOREA.

Chiếc Container gây cháy đã được đưa lên cầu tàu Cảng Đoạn Xá (Hải Phòng) xử lý. Để đảm bảo an toàn cho con tàu, toàn bộ số container chở hoá chất trên tàu RBD BOREA đang được đưa lên bờ để kiểm tra, xử lý mức độ an toàn.  

Minh Khang

Bình luận
vtcnews.vn