Cháy nhà, 2 em nhỏ thoát chết

Thời sựThứ Tư, 17/08/2011 02:14:00 +07:00

(VTC News) - Lúc nguy cấp, một người đàn ông trung niên phá cửa, xông vào cứu 2 bé đang khóc thét bên trong nhà ra ngoài an toàn.


(VTC News) - Lúc 10h20 ngày 17/08, xảy ra vụ cháy tại nhà số 82/4/32K đường Bình Qưới, P.27, Q.Bình Thạnh (khu vực Thanh Đa, TPHCM).

Khi xảy ra cháy, cửa bị khóa kín, bên trong có 2 em bé khoảng 7-8 tuổi. Nơi phát hiện lửa bốc cháy đầu tiên là căn gác gỗ. Với chất liệu dễ bắt cháy, nên ngọn lửa bén rất nhanh, đe dọa lây lan sang các căn hộ kế cận., khiến nhiều người hoảng hốt, ôm đồ tháo chạy tán loạn.

Trong lúc nguy cấp, một người đàn ông tốt bụng (xin giấu họ tên) khoảng 45 tuổi phá cửa, xông vào cứu 2 bé đang khóc thét bên trong nhà ra ngoài an toàn.

Hiện trường vụ cháy - ảnh: H.C

Nhận tin báo, lực lượng CSPCCC Bình Thạnh điều 3 xe chữa cháy và hàng chục cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường, tích cực dập lửa. Do đường hẻm chật hẹp, ngoằn ngèo nên gây khó khăn cho công tác chữa cháy. Các chiến sĩ rất vất vả leo trèo, vượt qua nhiều mái nhà để áp sát, không chế lửa với vòi rồng tiếp nước từ hàng trăm mét. Hơn một giờ sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Căn gác gỗ rộng chừng 12m2 bị cháy rụi, đổ sập.

Được biết, khu vực có căn hộ bị cháy nằm trong diện giải tỏa, toàn bộ nhà cấp 4 (tường bằng gỗ, mái tôn) đa phần dân lao động nghèo, nhà cửa không được tu bổ, sửa chữa mà chỉ sống tạm bợ qua ngày, nên chỉ một chút  bất cẩn cả khu vực bị đe dọa bởi “bà hỏa”.

Cơ quan CSĐT CA Q.Bình Thạnh đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân cháy, thống kê thiệt hại.

Phan Cường


Bình luận
vtcnews.vn