Cháy lớn khu công nghiệp: 5 giờ vật lộn với biển lửa

Thời sựThứ Tư, 21/08/2013 01:00:00 +07:00

(VTC News) - Lực lượng PCCC huy động 68 xe chữa cháy, hơn 500 cán bộ chiến sĩ và hơn 300 nhân viên, lực lượng an ninh để dập tắt đám cháy tại khu công nghiệp.

(VTC News) -Lực lượng PCCC phải huy động 68 xe chữa cháy, hơn 500 cán bộ chiến sĩ và hơn 300 nhân viên, lực lượng an ninh để dập đám cháy tại khu công nghiệp.

Đến 9h ngày 21/8 đám cháy cực lớn tại một công ty sản xuất giày da nằm trong KCN Pou Yuen đã được lực lượng chức năng khống chế hoàn toàn.

Trao đổi với báo giới trong sáng cùng ngày, Đại tá Lê Tấn Bửu (Phó giám đốc Sở PCCC TP.HCM) cho biết, khoảng 4h46 sau khi nhận được tin báo cháy Đại tá Bửu cùng đại tá Nguyễn Văn Băng (Phó giám đốc Sở PCCC TP.HCM) nhanh chóng xuống hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy.

TP.HCM, Pou Yuen, cháy, PCCC, Đại tá Lê Tấn Bửu (Phó giám đốc sở PCCC TP.HCM), quận Bình Tân,
Lửa bùng cháy dữ dội, kèm theo cột khói bốc cao 

Ngay khi xác định đây là vụ cháy nghiêm trọng, trên đường đến hiện trường lãnh đạo Sở huy động tổng lực 15 đơn vị trực thuộc Sở PCCC trên địa bàn thành phố khẩn trương đến hiện trường để chữa cháy. 

Lực lượng PCCC phải huy động 68 xe chữa cháy, hơn 500 cán bộ chiến sĩ và hơn 300 nhân viên, lực lượng an ninh trong KCN để dập đám cháy cực lớn này. 

Do khu vực cháy xảy ra ở vị trí tại tầng 3, tầng 4 của khu A4, A5 nhà máy nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Đặc biệt, cơ sở lại chứa nhiều vật dụng dễ bén lửa và lúc xảy ra cháy có gió mạnh nên đám cháy lan rất nhanh. Trong quá trình chữa cháy có một số chiến sĩ PCCC bị ngạt khói, bị xây xát nhưng không nghiêm trọng. 

TP.HCM, Pou Yuen, cháy, PCCC, Đại tá Lê Tấn Bửu (Phó giám đốc sở PCCC TP.HCM), quận Bình Tân,
 Đại tá Lê Tấn Bửu (Phó giám đốc sở PCCC TP.HCM) trả lời báo giới về vụ cháy cực lớn tại công ty Pou Yuen vào rạng sáng 21/8

Phải mất hơn 5 giờ, đến 8h40, đám cháy mới được lực lượng chức năng cơ bản khống chế. Theo nhận định sơ bộ, vụ cháy đã khiến khoảng 4.000 m2 trong tổng số 42.000 m2 của khu vực tầng 4, tầng 5, và một góc tầng 6 (lô A4, A5, A6) bị thiêu rụi hoàn toàn. 

Theo đó, đại tá Lê Tấn Bửu nhận định, đây là vụ cháy thứ 2 trong năm 2013 tại KCN Pou Yuen và là đám cháy lớn thứ 2 xảy ra trong KCN Pou Yuen từ trước đến nay. 

Nhận định ban đầu của lực lượng chức năng, đám cháy xảy ra có thể do chập điện. Hiện con số thiệt hại và nguyên nhân cụ thể về vụ cháy vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. 

Phạm Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn