Chạy đua với tử thần ở Thung lũng Chết

Thể thaoThứ Sáu, 17/04/2015 03:40:00 +07:00

(VTC News)- Chạy quãng đường 200km dưới cái nóng 50 độ C quả là thử thách kinh khủng ở Thung lũng Chết với các vận động viên.

Hàng năm tại Vườn quốc gia Death Valley (Thung Lũng Chết), Mỹ, diễn ra cuộc đua marathon có tên Badwater 135 Ultramarathon.

Hàng năm tại Vườn quốc gia Death Valley (Thung Lũng Chết), Mỹ, diễn ra cuộc đua marathon có tên Badwater 135 Ultramarathon.

Đây là một trong những cuộc đua marathon kinh khủng nhất thế giới.

Đây là một trong những cuộc đua marathon kinh khủng nhất thế giới.

Không chỉ có thách thức từ quãng đường đua lên đến 217Km mà còn từ nhiệt độ ở Thung lũng Chết có thể lên tới 50 độ C

Không chỉ có thách thức từ quãng đường đua lên đến 217Km mà còn từ nhiệt độ ở Thung lũng Chết có thể lên tới 50 độ C

Các VĐV tiếp tục chạy qua sa mạc cằn cỗi, trước khi họ phải chạy qua ba dãy núi, kết thúc gần đỉnh núi Whitney 8360 feet (2548 m), đỉnh cao nhất trong vùng Lower 48 tiểu bang.

Các VĐV tiếp tục chạy qua sa mạc cằn cỗi, trước khi họ phải chạy qua ba dãy núi, kết thúc gần đỉnh núi Whitney 8360 feet (2548 m), đỉnh cao nhất trong vùng Lower 48 tiểu bang.

Các VĐV sẽ phải chạy trong khoảng từ 24 đến 48 giờ mới về tới đích, và nếu không có chiến thuật hợp lý họ sẽ phải rời cuộc đua và đến ngay bệnh viện khi ngất sỉu vì cái nóng khắc nghiệt.

Các VĐV sẽ phải chạy trong khoảng từ 24 đến 48 giờ mới về tới đích, và nếu không có chiến thuật hợp lý họ sẽ phải rời cuộc đua và đến ngay bệnh viện khi ngất sỉu vì cái nóng khắc nghiệt.

Tuy nhiên, một điều tích cực với cuộc đua là dù nguy hiểm như vậy sau 27 năm tổ chức hiện chưa có một VĐV nào phải bỏ mạng tại cuộc thi này.

Tuy nhiên, một điều tích cực với cuộc đua là dù nguy hiểm như vậy sau 27 năm tổ chức hiện chưa có một VĐV nào phải bỏ mạng tại cuộc thi này.

Mỗi năm có hàng trăm VĐV đăng ký tham dự thử thách này

Mỗi năm có hàng trăm VĐV đăng ký tham dự thử thách này

Hình ảnh hài hước hiếm hoi của giải đấu này

Hình ảnh hài hước hiếm hoi của giải đấu này

Bình luận
vtcnews.vn