Cháy dữ dội ở khu công nghiệp VSIP1 Bình Dương

Thời sựThứ Sáu, 19/09/2014 07:48:00 +07:00

Chiều 18/9, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại Công ty Sakata thuộc địa bàn thị xã Thuận An (Bình Dương.

Chiều 18/9, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại Công ty Sakata  thuộc địa bàn thị xã Thuận An (Bình Dương.

Đến 23 giờ 15 phút đám cháy đã được khống chế không lan sang các nhà máy khác nhưng ngọn lửa vẫn âm ỷ trong khu vực bị cháy. Các xe có cần cẩu nâng vẫn phun nước từ trên cao xuống. Nhiều chiến sỹ mặc quần áo bảo hộ, đeo bình ô-xy tiến vào khu nhà máy.
Khói lửa nhanh chóng bao trùm khu nhà xưởng 

Rất nhiều thùng hóa chất đã được vận chuyển ra ngoài. Báo cáo ban đầu với lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương có mặt tại hiện trường, đại diện công ty cho biết nguyên nhân cháy có thể do các thùng dung môi tự cháy và phát nổ do bị nắng chiếu vào và nhiệt độ lên quá cao.
Vào lúc 20 giờ tối 18.9, Cảnh sát PCCC Bình Dương huy động khoảng hơn 20 xe chữa cháy tới đám cháy, phun nước cấp tập. Nhưng đám cháy vẫn dữ dội.
Những ngọn lửa bốc cao tới hơn cả trăm mét. Ngọn lửa mỗi lúc lại bùng lên cao như đang bắn pháo bông, kèm theo là mùi hóa chất nồng nặc.
Đó là những gì đang xảy ra tại công ty Sakata INX Viet Nam, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - Singapore (VSIP 1), thị xã Thuận An, Bình Dương. Đây là công ty chuyên sản xuất mực in, vốn đầu tư Nhật Bản.
Trước đó, đến 19 giờ 30 phút tối 18/9, hàng trăm chiến sĩ Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương cùng hơn chục phương tiện chữa cháy chuyên dụng vẫn đang nỗ lực dập lửa tại Công ty sản xuất mực in Công ty Sakata (100% vốn đầu tư Nhật Bản), thị xã Thuận An.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ cùng ngày, ngọn lửa bùng phát tại khu vực chứa nguyên liệu sản xuất mực in với nhiều hóa chất dễ cháy nổ.
Khói lửa nhanh chóng bao trùm khu nhà xưởng khiến nhiều công nhân hoảng loạn bỏ chạy ra ngoài.
Dù công nhân cố vận hành hệ thống chữa cháy nội bộ, nhưng nỗ lực chữa cháy của các công nhân đã không thành. Lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương đã điều động trên 10 phương tiện, gần trăm chiến sĩ tham gia dập lửa.
Tuy nhiên, do nhà xưởng chứa hàng trăm thùng phuy chứa nguyên liệu, dung dịch dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng cháy lan qua khu vực văn phòng của công ty.
Hàng chục công nhân của công ty đã huy động xe nâng hàng giải cứu một lượng lớn các thùng phuy chứa nguyên liệu trong nhà kho trước khi ngọn lửa cháy lan đến.
Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đang nỗ lực dùng xe thang dập tắt đám cháy. Trong đêm, lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương vẫn đang nỗ lực dập lửa. Nguyên nhân và thiệt hại vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Theo Một thế giới
Bình luận
vtcnews.vn