Cháy dữ dội ở Bình Dương: Xác định nguyên nhân ban đầu

Thời sựThứ Sáu, 19/09/2014 11:46:00 +07:00

Theo nhận định từ phía công ty, nguyên nhân vụ cháy lớn tối qua có thể xuất phát từ các thùng dung môi tự cháy và phát nổ.

Theo nhận định từ phía công ty, nguyên nhân vụ cháy lớn tối qua có thể xuất phát từ các thùng dung môi tự cháy và phát nổ.

Sau hơn 10 giờ liên tục chữa cháy, 2h sáng ngày 19/9 đám cháy tại công tyTNHH Sakata Inx Việt Nam, số 33 đại lộ Tư Do trong KCN Việt Nam – Singapore (thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) mới được không chế và dập tắt hoàn toàn.


Tại hiện trường, bên trong nhà kho rộng hơn 2000m2 là cảnh tượng hoang tàn đổ nát.

Mái nhà kho đổ sụp. Nhiều thùng nguyên liệu nổ tung nằm la liệt khắp nơi.

Sau mỗi tiếng nổ là cột lửa bùng lên 

Ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ tài sản bên trong nhà kho. Nhiều vị trí vẫn còn đỏ rực lửa.

Bên ngoài nhà kho, một kho nhiên liệu nằm cách nơi cháy gần 100m và các công ty xí nghiệp lân cận đã được bảo vệ an toàn.

Lực lượng chữa cháy với khoảng 40 xe của CSPCCC Bình Dương, TP.HCM, Đồng Nai và KCN Vsip cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ trải qua một đêm thức trắng để chiến đấu với lửa.

Bữa ăn đêm là mì gói được đưa đến tận tay từng người. Đa số đều mệt lả nhưng không một chiến sĩ nào chùn chân.

Hàng trăm cảnh sát tham gia chữa cháy  

Một đội chữa cháy của CSPCCC Bình Dương vẫn tiếp tục có mặt để ngăn ngừa lửa tái phát.

Không có thương vong nào về người được ghi nhận. Cơ quan chức năng tiến hành tìm nguyên nhân vụ cháy và đánh giá thiệt hại vào sáng nay (19/9).

Được biết công ty Sakata chuyên sản xuất mực in, có vốn đầu tư 14,5 triệu USD 100% của Nhật Bản.

Theo nhận định từ phía công ty, nguyên nhân cháy có thể xuất phát từ các thùng dung môi tự cháy và phát nổ.

Những thùng dung môi này nếu bị tia nắng chiếu vào nâng nhiệt độ lên đến 37 – 38 độ sẽ phát ra tiếng nổ và tự cháy.

Theo VNN

Bình luận
vtcnews.vn