Cháy bệnh viện Lão khoa Trung ương, bác sĩ cõng, bế bệnh nhân tháo chạy

Thời sựThứ Hai, 23/11/2015 02:57:00 +07:00

bệnh viện Lão khoa Trung ương ương (Đống Đa, Hà Nội) khiến hàng trăm người gồm cả bác sĩ và bệnh nhân được một phen hoảng loạn.

(VTC News) – Ngọn lửa bốc lên từ tầng 1 bệnh viện Lão khoa Trung ương (Đống Đa, Hà Nội) khiến hàng trăm người gồm cả bác sĩ và bệnh nhân hoảng loạn.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 11h ngày 23/11. Theo những nhân chứng có mặt ở hiện trường, đám cháy bắt nguồn từ tầng 1 khu chụp X – quang, sau đó chỉ ít phút, khói đã bao trùm lên tầng 2 tòa nhà.

Ngay lập tức, các bác sĩ và bệnh nhân đang điều trị ở đây được báo động di chuyển xuống đất nhưng do bệnh nhân là người già nên nhiều bác sĩ đã phải cõng, bế bệnh nhân tháo chạy.

Hàng trăm người hoảng loạn bỏ chạy khỏi đám cháy
Hàng trăm người hoảng loạn bỏ chạy khỏi đám cháy 
Sau khi nhận được tin báo, 2 xe chữa cháy của phòng Cảnh sát PCCC Hà Nội đã có mặt tại hiện trường. Các chiến sỹ PCCC nhanh chóng triển khai công tác dập lửa và cứu các bệnh nhân còn kẹt bên trong.

Do khói nhanh chóng bao trùm lên tầng 2, nên lực lượng chữa cháy đã phải đập vỡ cửa kính để khói thoát ra ngoài.
Lực lượng CS PCCC nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai công tác cứu hỏa
Lực lượng CS PCCC nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai công tác cứu hỏa 

Lực lượng CS PCCC phải đập vỡ của kính để khói thoát ra ngoài
Lực lượng CS PCCC phải đập vỡ của kính để khói thoát ra ngoài
Được biết, tòa nhà xảy ra cháy là khối nhà cũ của bệnh viện, khối nhà mới hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Rất may, đám cháy không gây thiệt hại về người, chỉ khiến một số máy móc, trang thiết bị y tế bị hư hỏng.

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Video: Cháy lớn tại toà nhà 3 tầng ở Hải Phòng

Việt Linh
Bình luận
vtcnews.vn