Chàng trai có răng ‘mọc’ trong tay

Sức khỏeThứ Năm, 07/05/2015 04:25:00 +07:00

(VTC News) – Một chàng trai 19 tuổi (người Anh) đến bệnh viện với bàn tay sưng to. Các bác sỹ đã rất ngạc nhiên khi thấy hình ảnh một chiếc răng.

Chàng trai này cho hay, anh đã có xô xát và đấm vào miệng em trai mình vào buổi tối hôm trước. Khi thấy tay chảy máu, cậu đã rửa vết thương dưới nước.

Chàng trai này cho hay, anh đã có xô xát và đấm vào miệng em trai mình vào buổi tối hôm trước. Khi thấy tay chảy máu, cậu đã rửa vết thương dưới nước.

Tuy nhiên, sáng hôm sau vết rách ở tay ngày càng đau đớn, sưng tấy và không thể cử động. Ngay lập tức, chàng trai 19 tuổi này đến tiêm uốn ván và rửa vết thương.

Tuy nhiên, sáng hôm sau vết rách ở tay ngày càng đau đớn, sưng tấy và không thể cử động. Ngay lập tức, chàng trai 19 tuổi này đến tiêm uốn ván và rửa vết thương.

Các bác sỹ đã chụp X-quang và phát hiện một chiếc răng cửa nằm sâu bên trong khớp tay bệnh nhân. Vết thương đã bắt đầu nhiễm trùng buộc các bác sỹ phải thực hiện phẫu thuật khẩn cấp loại bỏ chiếc răng.

Các bác sỹ đã chụp X-quang và phát hiện một chiếc răng cửa nằm sâu bên trong khớp tay bệnh nhân. Vết thương đã bắt đầu nhiễm trùng buộc các bác sỹ phải thực hiện phẫu thuật khẩn cấp loại bỏ chiếc răng.

Các bác sỹ cho biết, phần lớn các mô tiếp xúc với chiếc răng này gần như đã hoại tử. May mắn dây chằng vẫn nguyên vẹn dù bị tổn thương nhẹ.

Các bác sỹ cho biết, phần lớn các mô tiếp xúc với chiếc răng này gần như đã hoại tử. May mắn dây chằng vẫn nguyên vẹn dù bị tổn thương nhẹ.

Sau đó, thanh niên được đưa lên bàn mổ, gây mê tổng quát và gắp bỏ chiếc răng tai hại. Sau 2 ngày nằm viện, bệnh nhân đã xuất viện và cơ thể phục hồi rất tốt.

Sau đó, thanh niên được đưa lên bàn mổ, gây mê tổng quát và gắp bỏ chiếc răng tai hại. Sau 2 ngày nằm viện, bệnh nhân đã xuất viện và cơ thể phục hồi rất tốt.

Bình luận
vtcnews.vn