Chân dung những lãnh đạo tỉnh, thành trẻ nhất Việt Nam

Thời sựThứ Hai, 25/04/2016 07:56:00 +07:00

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang và Bí thư thành ủy Đà Nẵng là những vị lãnh đạo tỉnh thành trẻ nhất Việt Nam.

(VTC News) – Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang và Bí thư thành ủy Đà Nẵng là những vị lãnh đạo tỉnh thành trẻ nhất Việt Nam.

Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị

Ông Nguyễn Thanh Nghị (sinh ngày 12/8/1976), quê ở phường 9, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, có trình độ tiến sĩ khoa học ngành Kỹ thuật Xây dựng (ĐH George Washington, Mỹ), cao cấp lý luận chính trị, nguyên phó hiệu trưởng ĐH Kiến trúc TP.HCM.

Ông Nguyễn Thanh Nghị theo học ở trường Đại học Kiến trúc TP.HCM và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 26/1/1999.

ông Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang. Ảnh: Đất Việt
Ông Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang. Ảnh: Đất Việt 

Năm 2001 và 2002 ông là "Giám đốc quan hệ khách hàng (PR) và quản lý dự án" cho tập đoàn Bitexco.

Năm 2006, sau khi học xong Tiến sĩ ngành Kỹ sư công chính tại Đại học George Washington, Hoa Kỳ, ông trở về trường Đại học Kiến trúc TP.HCM để làm công tác giảng dạy.

Năm 2008, ông được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc TP.HCM.

Tháng 1/2011, tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam XI, ông Nghị được bầu làm Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Trả lời báo chí khi đó, ông khẳng định, thành công của mình nhờ truyền thống gia đình và nỗ lực của bản thân. Ông Nghị là con trai nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. 

Ngày 11/11/2011, Thủ tướng Chính phủ đã bổ nhiệm ông Nghị làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng, phụ trách mảng kiến trúc và quy hoạch thay cho Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn.

Tháng 3/2014, ông được Bộ Chính trị luân chuyển về tỉnh Kiên Giang làm Phó bí thư Tỉnh ủy.

Chiều 28/3/2014, Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang Khoá VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) đã tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 11, bầu ông Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Sáng 16/10/2015, Đảng bộ tỉnh Kiên Giang đã khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đã bầu ông Nghị làm Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang. Tại thời điểm được bầu, ông là Bí thư Tỉnh ủy trẻ nhất Việt Nam.

Cha ông, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng từng làm Bí thư Huyện ủy Hà Tiên, Kiên Giang, sau làm Phó bí thư rồi Bí thư Tỉnh ủy. Ông Dũng cũng từng là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh

Ông Nguyễn Xuân Anh (sinh ngày 1/1/1976), nguyên quán xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, có trình độ chuyên môn là Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh, hiện là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố TP Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Năm 1999 đến 8/2006 ông Xuân Anh là phóng viên, Phó Ban, Trưởng ban Quốc tế Báo Thanh niên.

Tháng 8/2006 đến 3/2008 ông là Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư thành phố Đà Nẵng.

Tháng 3/2008 đến 4/2009 ông là Phó Chủ tịch Thường trực ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu

Tháng 4/2009 đến 8/2009: Phó Bí thư Quận ủy Liên Chiểu
Ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư thành ủy Đà Nẵng
Ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư thành ủy Đà Nẵng 

Tháng 8/2009 đến 20/6/2011 ông Xuân Anh đảm nhiệm vị trí Bí thư Quận ủy Liên Chiểu.

Đến tháng 1/2011, tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam XI, ông Xuân Anh được bầu làm Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Ngày 20/6/2011, được Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng bầu giữ chức Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố.

Ngày 2/4/2014, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng đã bầu ông Nguyễn Xuân Anh giữ chức Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2010-2015.

Ngày 16/10/2015, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng khóa 21, tại cuộc họp phiên thứ nhất đã bầu ông Nguyễn Xuân Anh giữ chức Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông là con trai lớn của nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Văn Chi.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh

Ông Đặng Quốc Khánh sinh năm 1976, quê xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), có trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý đô thị và công trình, cao cấp chính trị.

Trước đó, ông Đặng Quốc Khánh từng giữ các chức vụ: Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Xây dựng; Bí thư huyện ủy Nghi Xuân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Năm 1999 ông Khánh là Chuyên viên, phó trưởng phòng,trưởng phòng Quy hoạch – Kiến trúc, Sở xây dựng. Đến năm 2007 là Phó Giám đốc Sở xây dựng và năm 2008 trở thành Giám đốc Sở xây dựng.

Ông Đặng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh Vietq
Ông Đặng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh Vietq 

Năm 2010 ông Khánh là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh. Năm 2013 trở thành Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh và năm 2015 là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tháng 1/2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, ông Đặng Quốc Khánh được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Ngày 9/4/2016, tại Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, ông Đặng Quốc Khánh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tiến hành miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Hồng Lĩnh (vừa được điều động giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh).

Sáng 21/4, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI tổ chức Kỳ họp thứ 16 bầu bổ sung các chức danh UBND tỉnh. Theo đó, ông  Đặng Quốc Khánh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Ông Đặng Quốc Khánh là con trai của ông Đặng Duy Báu, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 1996-2005.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn