Chán biệt thự kín cổng cao tường, đại gia săn mua căn hộ 'xanh'

Kinh tếThứ Năm, 23/10/2014 07:10:00 +07:00

(VTC News)-Thay vì những căn hộ hoành tráng gần trung tâm, các đại gia đang dần chuyển sang xu thế chọn "tổ ấm" theo môi trường, cảnh quan và các tiện ích sống.

(VTC News) - Thay vì những căn hộ hoành tráng gần trung tâm, các đại gia đang dần chuyển sang xu thế chọn "tổ ấm" theo môi trường, cảnh quan và các tiện ích sống.

Giá trị ngoài căn hộ được quan tâm

Người Việt Nam vốn có văn hóa coi ngôi nhà không chỉ là một tài sản, “của hồi môn” để lại cho con cháu mà hơn hết là “tổ ấm”, là nơi gắn bó với mỗi cuộc đời. Chính vì thế, quan niệm mua nhà không chỉ là mua chỗ trú chân mà còn mua cả tiện ích cũng như môi trường sống xung quanh đang ngày càng được khách hàng quan tâm.

Có thể thấy rất rõ xu hướng này khi hàng loạt các căn biệt thự hay chung cư trong nhiều khu đô thị mới mặc dù đã hoàn thiện đầy đủ, bàn giao nhà cho khách nhưng vẫn bị bỏ hoang. Lý do bởi lẽ các chủ đầu tư chỉ đầu tư xây căn hộ/biệt thự mà thường “quên” các tiện ích như trường học, siêu thị, bệnh viện, khu vui chơi giải trí…

Chẳng hạn, khu đô thị mới Dương Nội (Lê Văn Lương, Hà Đông, Hà Nội) có đến hàng trăm biệt thự đơn lập và liền kề đã hoàn thiện nhưng vẫn không ai dám về ở.
Những dự án 'xanh' được quan tâm

Hay tại khu đô thị Geleximco (Đại lộ Thăng Long), hàng loạt biệt thự đều bị bỏ hoang, không người ở. Bởi lẽ chủ đầu tư mải chạy đua với việc xây – bán, mà quên đi các tiện ích tối thiểu như trường học, bệnh viện, cây xanh, hạ tầng xã hội…

Ngay cả dự án nhà thu nhập thấp Kiến Hưng (Hà Đông, Hà Nội), người dân cũng phải trả lại nhà vì dự án khá xa, lại nằm giữa khu “đồng không mông quạnh”, không có bất cứ dịch vụ gì, ngay cả đi chợ, khách hàng cũng phải chạy hàng km.

Nếu như trước đây, các nhà đầu tư chỉ đơn thuần quan tâm đến sản phẩm là căn hộ, tức là quan tâm đến các yếu tố: Giá bán, vị trí, tiến độ thực hiện hay chất lượng công trình,…Thì nay, người mua đã bắt đầu “tỉnh táo” hơn khi nhận ra những giá trị ngoài căn hộ mang lại.

Cũng vì thế cuộc đua về giá không còn là sức hấp dẫn duy nhất nữa. Những căn hộ tốt, nằm trong khu đô thị hoàn chỉnh mới thưc sự là những căn hộ có giá trị thực.

Phân tích về xu thế này, GS Đặng Hùng Võ cho hay, nếu trước kia nhà đầu tư mua dự án chủ yếu để đầu cơ, kiếm lời, thì nay thị trường đã chuyển sang dành cho người có nhu cầu thực. Chính vì vậy, người mua rất quan tâm đến môi trường ở cũng như các tiện ích tại khu đô thị là điều dễ hiểu.

“Những khu đô thị hoàn chỉnh: có cây xanh, trung tâm mua sắm, bệnh viện, trường học,….chắc chắn sẽ đắt người mua, ngay cả khi giá trị căn hộ lớn”, ông Võ nhấn mạnh.

Căn hộ "xanh" lên ngôi


Thực tế, các chủ đầu tư địa ốc thời gian gần đây bắt đầu nắm bắt xu thế này và thay vì rầm rộ quảng cáo về giá hay các khuyến mại thì các tiện ích mà căn hộ mang lại đã được đặc biết chú trọng. Có thể kể đến một số dự án như: Indochina Plaza Hanoi (IPH) tại Cầu Giấy, Hà Nội, thay vì giảm giá bán, dự án tạo ra thật nhiều giá trị gia tăng cho các căn hộ thông qua chất lượng nội thất, cũng như các tiện ích và cảnh quan chung, chính sách hỗ trợ chủ sở hữu cho thuê căn hộ với khả năng sinh lời cao.

Một dự án khác cũng khiến nhiều khách hàng quan tâm thời gian qua  là dự án ParkCity. Điểm nổi bật của dự án này là các căn liền kề và biệt thự được thiết kế theo ý tưởng "những ngôi nhà nằm trong công viên".
 
Theo đó, tất cả phòng khách và phòng ngủ của mỗi ngôi nhà đều mở ra không gian xanh của khu vườn đầy hoa và lá. Một điểm độc đáo nữa là thiết kế thông minh, thân thiện với môi trường và tiết kiệm năng lượng khi mỗi ngôi nhà đều có hai mặt thoáng trước và thoáng sau có thể đi vào từ vườn và từ đường. Ngoài ra những khoảng không gian thông tầng giúp ngôi nhà ở đây tràn ngập không khí và ánh sáng tự nhiên.

Các căn hộ được thiết kế 3 tầng, diện tích sử dụng được tối đa hóa lên tới 270m2, có garage riêng cho 2 xe ô tô, và một khoảng vườn riêng rộng 15m2.

Theo tìm hiểu của phóng viên VTC News, sau hơn 1 năm tái triển khai, từ tháng 1/2013, đến nay tất cả 177 ngôi nhà trong công viên của Nadyne Gardens đang được trau chuốt những chi tiết hoàn thiện cuối cùng để sẵn sàng bàn giao cho khách hàng từ tháng 9/2014.  Những ngôi nhà được hoàn thiện với các tiêu chuẩn và thiết bị quốc tế như Kohler và HansGrohe (thiết bị vệ sinh), Aino Kitchen và Teka (thiết bị bếp), sàn gỗ tự nhiên Tech.

Ngoài thiết kế căn hộ theo hướng thân thiện với môi trường, mới đây, công ty Perdana ParkCity - chủ đầu tư dự án cho biết, đã quyết định sẽ dành toàn bộ phần diện tích trước đây định phát triển chung cư để xây dựng khu Tiện ích rộng 2 hécta mang đẳng cấp quốc tế.  

Khu tiện ích sẽ bao gồm 3 bể bơi (1 bể bơi trong nhà và 2 bể bơi ngoài trời, phòng tập gym (890m2), sân tennis, sân chơi trẻ em, phòng chơi trẻ em trong nhà, khu nướng BBQ, hội trường đa chức năng,nhà nổi pavilion, quán café, bãi đỗ xe. Như vậy đồng nghĩa với việc hơn 1.000 căn chung cư không xây dựng nữa, mật độ dân cư sẽ được giảm đi đáng kể.
 
Ngòai ra, trường học quốc tế được xây dựng ngay cạnh Tiểu khu 1 với các bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2016 sẽ mang lại cho cư dân của ParkCity cuộc sống với đầy đủ các tiện ích.

Theo ông Nguyễn Văn Minh, giám đốc sàn giao dịch bất động sản Phát Đạt, xu hướng mua nhà của khách hàng thời gian gần đây có rất nhiều sự thay đổi.


bất động sản, ParkCity, biệt thự, địa ốc
Phối cảnh bể bơi ngoài trời Khu tiện ích ParkCity

“Giá bán căn hộ không còn là yếu tố hấp dẫn nhất nữa. Đa số khách hàng tìm mua những dự án đã hoàn thiện, có vị trí đẹp và có đầy đủ các dịch vụ cũng như hạ tầng kỹ thuật. Giá của các căn hộ này khá cao, nhưng khách hàng vẫn chấp nhận mua”, ông Minh cho hay.

Theo một khảo sát của Công ty tư vấn đầu tư bất động sản CBRE: Rất nhiều gia đình trẻ quan tâm tới môi trường sống tại các đô thị mới tiện nghi và đẳng cấp, gần thủ đô và chỉ mất 20 - 40 phút chạy xe tới nơi làm việc. Nơi đó không chỉ có một ngôi nhà để ở mà còn là nơi thư giãn, nghỉ ngơi... Đây được coi là xu thế tất yếu của con người khi ngày càng phải đối mặt với nhiều hơn những áp lực của cuộc sống và công việc.

Ông Đào Ngọc Thanh, Tổng Giám đốc Vihajico cũng chia sẻ: Hiện nay, nhu cầu về nhà ở của người dân đang vô cùng bức xúc. Tuy nhiên, khi các vấn đề về đô thị hóa hay công nghiệp hóa đang ngày càng được chú trọng phát triển thì việc giải quyết một chỗ ở đơn thuần sẽ không còn là mối bận tâm thường trực nữa mà thay vào đó là câu hỏi: “ở như thế nào?”.

“Chắc chắn những căn hộ có không gian xanh, giao hòa với thiên nhiên cùng với đầy đủ các tiện ích sẽ là lựa chọn mà nhiều người hướng tới”, ông Thanh nhấn mạnh.

Châu Anh
Bình luận
vtcnews.vn