Chạm đầu vào dây cao thế, bị điện giật chết thảm

Thời sựThứ Hai, 06/10/2014 07:15:00 +07:00

(VTC News) - Đang sửa mái tôn, người thợ hồ bất cẩn đứng dậy, đầu chạm vào cầu dao cao thế nên bị điện giật bắn người, rơi xuống đất chết thảm.

(VTC News) - Đang sửa mái tôn, người thợ hồ bất cẩn đứng dậy, đầu chạm vào cầu dao cao thế nên bị điện giật bắn người, rơi xuống đất chết thảm.

Vụ việc xảy ra vào trưa 5/10, tại khu vực trước Xí nghiệp vận chuyển số 1, thuộc công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP, số 348/26 Phan Văn Trị, phường 11, quận Bình Thạnh, TP.HCM.
Nơi gặp nạn của người thợ hồ 

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ sáng, nạn nhân cùng với một thợ hồ khác đến khu nhà phía trước công ty nói trên để sửa lại hệ thống mái tôn.

Cả hai thợ hồ cùng leo lên mái tôn để tiến hành công việc sửa chữa. Đang làm, một trong hai thợ hồ đã đứng dậy. Do bất cẩn, người thợ hồ này đã để phần đầu chạm vào cầu dao cao thế. Lúc này, dòng điện cực mạnh đã chạy qua người khiến nạn nhân bị giật bắn và bị hất văng từ trên cao rơi xuống đất (độ cao gần 10 mét) nên tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, nạn nhân bị thương tích nặng ở phần đầu, một phần của cơ thể bị cháy xém.

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an cùng các đơn vị nghiệp vụ quận Bình Thạnh đã có mặt, tiến hành khám nghiệm hiện trường và đưa thi thể người đàn ông xấu số vào nhà xác.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.

Phạm Nguyễn
Bình luận
vtcnews.vn