Cha và con gái chết cháy trong ngôi nhà rực lửa: Nghi án cha đốt nhà tự tử

Thời sựThứ Bảy, 22/10/2016 22:01:00 +07:00

Liên quan đến vụ cháy nhà khiến 4 người thương vong ở Đà Nẵng, cơ quan chức năng bước đầu nhận định có dấu hiệu tự gây cháy khiến căn nhà phát hỏa lúc nửa đêm.

Chiều 22/10, Đại tá Nguyễn Phong, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng cho biết, bước đầu cơ quan chức năng phát hiện có dấu hiệu tự gây cháy trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại tầng 2 tại nhà ông Trần Minh Tình (SN 1969, trú đường Trần Lê, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) khiến 4 người trong gia đình gặp nạn.

chay dn

 Cơ quan chức năng tiếp cận hiện trường điều tra nguyên nhân ngay trong đêm xảy ra đám cháy - Ảnh: Cảnh sát PCCC Đà Nẵng.

Theo Đại tá Phong, cơ quan chức năng tình nghi ông Tình tự gây nên vụ cháy để tự tử và hiện vụ việc đã được chuyển đến Công an quận Cẩm Lệ để điều tra, làm rõ.

Liên quan vụ viêc, Đại tá Đặng Văn Khuôn, Trưởng Công an quận Cẩm Lệ cho hay qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện nhiều dấu hiệu nghi vấn ông Tình là người gây ra vụ cháy.

Hiện, công an quận Cẩm Lệ đang chờ kết quả khám nghiệm của bộ phận kỹ thuật hình sự để đưa ra kết luận nguyên nhân vụ cháy.

Trước đó, như VTC News đã đưa tin, khoảng 1 giờ 44 phút ngày 22/10/2016, Cảnh sát PCCC Đà Nẵng nhận được tin báo cháy nhà trên đường Trần Lê nên đã điều động 4 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tiến hành đập cửa kính, dập lửa.

Tuy nhiên, khi đám cháy phát hiện 2 thi thể nạn nhân đã tử vong trước đó. Vụ cháy khiến ông Trần Minh Tình (SN 1969) cùng con gái út là Trần Thị Thảo Nhi (SN 2009) tử vong. Bà Trần Thị Trà Thanh (SN 1970) sau khi chạy ra ngoài tri hô đã bị bỏng với diện tích 90%.

Cô con gái thứ 2 trong gia đình là Trần Thị Trà Giang (SN 1995) cũng bị bỏng và hiện sức khỏe đã ổn định.

Video: Xưởng sản xuất đồ gỗ nội thất Hà Nội cháy lớn.

Đắc Đức
Bình luận
vtcnews.vn