Cha đánh và xích con ruột trước hiên nhà

Thời sựThứ Bảy, 02/06/2012 05:59:00 +07:00

Công an xã Nhơn Sơn, H.Ninh Sơn (Ninh Thuận) đã mời ông Châu Văn Thuận (40 tuổi) ở thôn Đắc Nhơn, xã Nhơn Sơn, để lấy lời khai về hành vi hành hạ trẻ em.

Sáng 2/6, Công an xã Nhơn Sơn, H.Ninh Sơn (Ninh Thuận) đã mời ông Châu Văn Thuận (40 tuổi) ở thôn Đắc Nhơn, xã Nhơn Sơn, để lấy lời khai về hành vi hành hạ trẻ em.

Cụ thể, trưa 1/6, ông Thuận đi làm về, sau đó lôi con trai là Châu Văn Phúc Thiên (13 tuổi) ra giữa sân, rồi tiếp đó dùng tay đánh vào bụng, tay và chân của cháu Thiên.

Chưa hết, ông Thuận còn xích chân Thiên ở trước hiên nhà.

Bức xúc trước hành động dã man của ông Thuận, người dân đã báo cho chính quyền địa phương đến can thiệp, tháo dây xích sắt và đưa cháu Thiên đi bệnh viện.
Cháu Thiên tại trụ sở Công an xã Nhơn Sơn

Được biết, ông Thuận đã đánh bầm tím toàn thân của cháu Thiên.

Bà Tô Thị Hồng Vân (vợ ông Thuận) cho biết, cháu Thiên còn nhỏ, thường nghịch ngợm và ham chơi, nên mỗi lần ông Thiên uống rượu về thường lôi cả vợ và con ra đánh.

Ông Nguyễn Vinh - Trưởng Công an xã Nhơn Sơn - cho biết, ông Thuận từng bị chính quyền địa phương phạt cảnh cáo về hành vị đánh vợ.

Hiện Công an xã Nhơn Sơn đang củng cố hồ sơ, chứng cứ gửi lên Công an huyện Ninh Sơn để khởi tố vụ án.

Cũng trong sáng 2.6, Hội Phụ nữ xã Nhơn Sơn đến thăm hỏi gia đình cháu Thiên, và làm đơn đề nghị trưng cầu giám định y khoa để xác định tỷ lệ thương tật đối với cháu Thiên.


Theo TNO
Bình luận
vtcnews.vn