Cầu thủ trẻ hay nhất V-League: Duy Mạnh vượt Công Phượng, Tuấn Anh

Thể thaoThứ Hai, 28/09/2015 07:27:00 +07:00

Duy Mạnh hay nhất V-League 2015: Duy Mạnh vượt qua Công Phượng để giành danh hiệu cầu thủ trẻ hay nhất V-League 2015.

(VTC News)- Duy Mạnh vượt qua Công Phượng để giành danh hiệu cầu thủ trẻ hay nhất V-League 2015.

Chiều nay, VPF đã tổ chức Gala trao giải các giải bóng đá chuyên nghiệp vô địch quốc gia 2015, vinh danh các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc và đóng góp nổi bật tại mùa giải 2015.

Theo kết quả bình chọn, tiền vệ Duy Mạnh của Hà Nội T&T đã vượt qua Công Phượng và Hữu Dũng đề giành danh hiệu cầu thủ trẻ hay nhất V-League 2015. Đây là danh hiệu xứng đáng cho những nỗ lực và sự tiến bộ mà Duy Mạnh thể hiện trong màu áo Hà Nội T&T thời gian qua.
Duy Mạnh xứng đáng
Duy Mạnh hay hơn Công Phượng, Tuấn Anh (Ảnh: Phạm Thành)
Sau khi Sỹ Cường rời Hàng Đẫy, Duy Mạnh dần dần được HLV Phan Thanh Hùng trao thêm cơ hội thi đấu chính thức tại V-League và cúp Quốc gia. Anh trưởng thành nhanh chóng, chơi chững chạc bên cạnh các đàn anh ở Hà Nội T&T, góp phần quan trọng cho thành tích á quân ở V-League lẫn cúp Quốc gia mà đội bóng thủ đô giành được ở mùa giải này.

So với Duy Mạnh, Công Phượng được kỳ vọng lớn hơn rất nhiều. Đặc biệt, sau thành công cùng U19 Việt Nam lẫn U21 Quốc tế Báo Thanh Niên, Công Phượng được nhiều người hâm mộ HAGL tin tưởng sẽ đủ sức dẫn dắt HAGL giành vinh quang ở V-League 2015.

Đáng tiếc, sức ép quá lớn từ đấu trường khắc nghiệt nhất Việt Nam khiến Công Phượng và đồng đội "bị thui chột" tài năng. Chính Công Phượng đã phải cay đắng thốt lên rằng ở V-League anh vừa đá vừa sợ do bị hàng thủ đối phương chăm sóc quá kỹ.
 Duy Mạnh chơi chững chạc ở Hà Nội T&T (Ảnh: Quang Minh)
 Công Phượng mờ nhạt trong màu áo HAGL (Ảnh: Quang Minh)
Bầu Đức mới đây đã buộc phải đưa Công Phượng sang Nhật thi đấu 1 năm theo dạng cho mượn để tránh sức ép V-League, đồng thời tạo môi trường tốt hơn cho tiền đạo này trau dồi thêm kỹ, chiến thuật, bản lĩnh sân cỏ.

Trong hai mùa giải trước, Minh Vương, Tuấn Anh được bầu chọn là cầu thủ hay nhất V-League 2014. Tuy nhiên, ở HAGL, Minh Vương không được trọng dụng và mất chỗ đứng khi lứa Công Phượng được đôn lên đội 1 từ đầu mùa bóng này. Còn Tuấn Anh, dù là nhân tố đáng xem nhất phố Núi năm nay, song đóng góp của cựu tiền vệ U19 Việt Nam chưa đủ ấn tượng.
 Xuân Hinh xuất hiện trong phần hầu đồng độc đáo trước trận đấu trên sân Quảng Ninh (Ảnh: Quang Minh)
Ngoài danh hiệu của Duy Mạnh, Hà Nội T&T còn có thêm niềm vui từ vị trí số 1 trên băng ghế huấn luyện thuộc về HLV Phan Thanh Hùng. BTC trận đấu tốt nhất là Than Quảng Ninh, CLB đào tạo trẻ tốt nhất thuộc về HAGL. Hội CĐV xuất sắc nhất là hội CĐV Than Quảng Ninh, CLB có mặt sân thi đấu tốt nhất là Becamex Bình Dương còn cú sút phạt của Lê Quốc Phương (Thanh Hóa) là bàn thắng đẹp nhất giải mùa này.

Phạm Thành

Bình luận
vtcnews.vn