Cầu thủ bóng đá nguy kịch sau tai nạn giao thông

Thời sựThứ Tư, 18/11/2015 09:00:00 +07:00

Hai xe máy chạy ngược chiều với tốc độ cao, một xe vượt lên ô tô rồi gây va chạm khiến hai xe văng xa hàng, hai người điều khiển xe nguy kịch.

(VTC News) - Hai xe máy chạy ngược chiều với tốc độ cao, một xe vượt lên ô tô rồi gây va chạm khiến hai xe văng xa hàng mét hư hỏng nặng, hai người điều khiển xe nguy kịch.

Vụ tai nạn nói trên xảy ra khoảng 18h30 ngày 18/11 tại QL 1A đoạn qua đường Hà Nội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Theo đó xe máy SH mang BKS 75 D1 – 160.99 do Hoàng Trọng Trung điều khiển chạy hướng Nam – Bắc đến địa điểm kể trên thì va chạm với xe máy Weve BKS 75 T1 – 33.53 (chưa rõ người điều khiển). Vụ tai nạn khiến hai xe văng xa hàng mét, hư hỏng nặng, hai người điều khiển xe trọng thương, nguy kịch.

Hiện trường và hai xe máy trong vụ tai nạn (ảnh nhỏ).
Hiện trường và hai xe máy trong vụ tai nạn (ảnh nhỏ). 

Hiện chưa rõ nguyên nhân tai nạn là do đâu và lỗi do ai. Tuy nhiên, thông tin ban đầu cho hay hai xe máy này cùng chạy với tốc độ cao, hai người điều khiển xe đều đã uống rượu, bia. Trong quá trình tham gia giao thông một trong hai xe vượt lên ô tô và gây va chạm.

Ghi nhận của PV VTC News tại hiện trường cho thấy, hai xe sau khi va chạm với nhau văng xa ra hai bên đường cách vị trí va chạm khoảng 4 mét. Xe Were BKS 75 T1 – 33.53 tan nát phần đầu còn xe SH hư hỏng nặng nhưng ở mức độ nhẹ hơn.

Được biết, nạn nhân Hoàng Trọng Trung (31 tuổi, quê thị xã Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên – Huế) đang là cầu thủ bóng đá của CLB Huda Huế. Anh Trung đã có vợ và một con gái năm nay 2,5 tuổi, vợ anh đang mang bầu 4 tháng.

Ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng CSGT thành phố Huế cùng Công an Phường nơi xảy ra tai nạn đã có mặt kịp thời để điều tiết giao thông, đồng thời làm rõ nguy cơ vụ việc.

Vợ của nạn nhân Hoàng Trọng Trung đang chờ tin sức khỏe của chồng tại bên ngoài phòng cấp cứu.
Vợ của nạn nhân Hoàng Trọng Trung đang chờ tin sức khỏe của chồng bên ngoài phòng cấp cứu. 

Do vụ tai nạn xảy ra trên trục đường giao thông chính của thành phố Huế, lại đúng giờ tan tầm nên lực lượng chức năng gặp khá nhiều vất vả trong việc phân luồng, điều tiết giao thông.

Hiện cả hai nạn nhân đang được điều trị tích cực tại Khoa Cấp cứu – Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng rất nguy kịch.

Nguyễn Văn Vương
Bình luận
vtcnews.vn