Cầu phao thượng nguồn Hoàng Hà đâm hỏng 11 trụ cầu

Thời sự quốc tếThứ Ba, 06/07/2010 01:00:00 +07:00

(VTC News) - Một số công nhân thi công cầu vừa ăn cơm xong bất ngờ phát hiện “vật thể lạ” khổng lồ đang lao nhanh về phía chiếc cầu.

(VTC News) - CRI ngày 6/7 đưa tin, 2 giờ chiều qua 5/7, một chiếc cầu phao bắc qua sông Hoàng Hà đoạn chảy qua Trịnh Châu tỉnh Hà Nam chưa kịp đưa vào sử dụng bất ngờ bị nước sông cuốn trôi xuống hạ du và va vào một chiếc cầu đường bộ, đường sắt bắc qua sông đang được thi công, sau đó mắc cạn lại trên bãi cát. 11 trụ cầu bị hỏng, rất may không có thương vong về người.

 

Cảnh chiếc cầu phao đâm vào các trụ cầu gây hư hỏng. 

Theo điều tra sơ bộ ban đầu của giới chức trách địa phương, chiếc cầu phao này bất ngờ bị cuốn trôi do đập hồ chứa nước thượng nguồn sông Hoàng Hà bắt đầu điều tiết nước, xả nước xả bùn cát đáy sông gây ra.

 


Do dòng nước chảy mạnh nên khi phát hiện cầu phao bị trôi về vùng hạ lưu, không cách nào có thể ngăn lại. Khi xảy ra vụ va chạm, một số công nhân thi công cầu vừa ăn cơm xong bất ngờ phát hiện “vật thể lạ” khổng lồ đang lao nhanh về phía chiếc cầu, họ chạy lên bờ quan sát và phát hiện đó là một chiếc cầu phao.


Chỉ nghe “ầm” một tiếng, chiếc cầu đang thi công dở dang rung động mạnh, 11 mố cầu bị hỏng. Ngay sau khi xảy ra sự cố, giới chức địa phương đã lập tức có mặt chỉ đạo khắc phục hậu quả.


Chiều cùng ngày, đại diện công ty quản lý cầu phao nói trên cũng có mặt tại hiện trường. Chiếc cầu phao này vừa được bắc qua sông Hoàng Hà, đoạn cách đập Nam Nhạc, Nghi Hưng, Giang Tô khoảng 200 m về phía Đông.

Hồng Vũ(Theo CRI)

Bình luận
vtcnews.vn