Cậu bé phải uống Viagra để duy trì sự sống

Sức khỏeThứ Sáu, 03/12/2010 12:37:00 +07:00

(VTCNews)- Từ khi 3 tháng tuổi, cậu bé Calvin Mutessa phải uống viagra 4 lần mỗi ngày để tồn tại vì căn bệnh oái oăm của mình.

(VTCNews)- Từ khi 3 tháng tuổi, cậu bé Calvin Mutessa phải uống viagra 4 lần mỗi ngày. Viagra thường được nam giới sử dụng để khắc phục chứng rối loạn chức năng tình dục. Tuy nhiên, một cậu bé người Anh, Calvin Muteesa, đã phải dùng Viagra hàng ngày để tồn tại.

Viagra Calvin uống viagra bốn lần một ngày. Điều này được thực hiện từ khi Calvin mới 3 tháng tuổi. Giờ đây, Calvin là người Anh trẻ nhất thường xuyên tiêu thụ thuốc Viagra.

Calvin Mutessa lúc hai tuổi. Ảnh: The Sun 

Điều gì khiến cho đứa bé kém may mắn này phải dùng loại thuốc “đàn ông” này mỗi ngày?

Nguyên nhân mà Calvin phải uống thuốc trị chứng liệt dương, bất lực hay rối loạn chức năng tình dục này là do bệnh tăng áp lực động mạch phổi mà cậu phải chịu đựng. Bệnh này thuộc dạng hiếm gặp và có thể làm cho huyết áp của Calvin trở nên rất cao, do đó, phổi của cậu có thể thiếu máu chứa oxy.

Hậu quả của bệnh này là, Calvin phải chiến đấu gian nan để được… thở. Cơ quan tim mạch của Calvin cũng phải làm việc chăm chỉ gấp hai lần để đưa dòng máu lên phổi. Viagra mà cậu tiêu thụ có chức năng thư giãn các động mạch phổi, có thể đưa máu đến phổi và cho phép nhiều máu và oxy đi qua các động mạch đó.

Khi Calvin mới ra đời, cậu được chẩn đoán là có vấn đề về ruột và thận. Cậu đã ngay lập tức được phẫu thuật. "Khi Calvin là một cậu bé, ngực của cậu thường phập phồng lên xuống và bé rất khó thở. Chúng tôi nghĩ rằng bé gặp rắc rối ở thận" - cô Maureen, mẹ của Calvin nói.

"Một buổi sáng, khi tôi muốn cho Calvin uống sữa, tôi thấy đôi mắt của con không còn hoạt động và Calvin ngừng thở. Tôi đã rất sốc và ngay lập tức đưa bé đến bệnh viện. Sau khi xem xét các kết quả xét nghiệm tại bệnh viện Royal London, bác sĩ thấy nồng độ ôxy trong cơ thể của cậu bé rất thấp", cô nói thêm.

Cuối cùng, bác sĩ yêu cầu Calvin nên dùng Viagra, bởi vì, theo quan sát y tế không có loại thuốc thích hợp nào khác cho tình trạng này. Ban đầu Maureen không biết loại thuốc đó, sau khi biết cô đã rất sốc. Nhưng tình trạng của Calvin đã được cải thiện sau khi dùng Viagra khiến cô phải chấp nhận phương án điều trị trên.

Trong những năm gần đây, trong thực tế, nhiều bác sĩ sử dụng Viagra để hỗ trợ những trẻ sinh non gặp vấn đề về hô hấp.

Calvin hiện đang dùng Viagra ở dạng lỏng với một liều lượng nhất định. Maureen cũng phải rất cẩn thận khi cho con uống thuốc và đặc biệt phải đúng giờ. Bởi vì cậu bé này đã từng phải đưa đi viện vì người chăm cậu đã quên cho cậu ba liều thuốc. Như vậy, phải luôn có dự trữ sẵn viagra cho Calvin.

Theo Maureen, cho đến nay, các bác sĩ vẫn khuyên cô nên điều trị cho Calvin với phác đồ điều trị trên. Tuy nhiên, người mẹ này muốn Calvin phải được phẫu thuật cấy ghép phổi và tim khi đã đủ tuổi, để cậu không phải sống phụ thuộc vào viagra.

ĐH (Theo Vivanews)

Bình luận
vtcnews.vn