Cậu bé có chiếc cổ kỳ lạ ở Ấn Độ

Thế giớiThứ Ba, 11/10/2016 15:14:00 +07:00

Cậu bé Mahendra, 13 tuổi ở Ấn Độ mới được phẫu thuật thành công chứng lệch cơ cổ hay còn gọi là 'cổ ngỗng' sau 13 năm sống chung với bệnh.

Trong suốt 13 năm, cổ của Mahendra chỉ phát triển một bên khiến đầu em bị nghiêng hoàn toàn về bên phải. Điều này gây ra rất nhiều khó khăn trong cuộc sống hàng ngày, cậu bé gần như không thể tự vệ sinh cá nhân và đến trường như bạn bè cùng trang lứa.

2841_737849_469558

 Mahendra mắc chứng phát triển lệch cơ cổ hiếm gặp

2841_737850_720296

 13 tuổi nhưng cậu bé Ấn Độ này không thể đứng được

2841_737851_486392

 Cậu bé luôn mong muốn được đến trường giống bạn bè của mình

2841_737853_169198

 Các bác sĩ Ấn Độ cố gắng biến ước mơ của em thành hiện thực

2841_737852_826399

 Mahendra sau khi phẫu thuật đã có thể đến trường

2841_737854_195624

 Niềm hạnh phúc của gia đình Mahendra sau khi em được phẫu thuật thành công

2841_737855_950073

Bác sĩ Krishnan người trực tiếp phẫu thuật bên bệnh nhân của mình

Huyền Trân (Nguồn: Sina)
Bình luận
vtcnews.vn