Casino lâu đời nhất Việt Nam lỗ nặng kéo dài

Kinh tếThứ Tư, 23/04/2014 07:34:00 +07:00

Casino Đồ Sơn ở Hải Phòng đã từng có 10 năm kinh doanh thuận lợi, có lãi nhưng kể từ năm 2008 đến nay, đã chuyển sang lỗ nặng.

Casino Đồ Sơn ở Hải Phòng đã từng có 10 năm kinh doanh thuận lợi, có lãi nhưng kể từ năm 2008 đến nay, đã chuyển sang lỗ nặng.

Đây là thông tin vừa được lãnh đạo Thành phố Hải Phòng cho biết tại buổi sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa X “về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” mới đây.

Báo cáo cho biết, tình hình kinh doanh casino Đồ Sơn đang gặp khó khăn. Đây là sòng bài thí điểm đầu tiên của Việt Nam, được cấp phép thành lập năm 1992. 

Từ năm 1998, casino Đồ Sơn đã có lãi bắt đầu có lãi và thu được lợi nhuận khá trong vòng 10 năm, đến năm 2007. Song, kể từ năm 2008 trở lại đây, hoạt động của casino này đều lỗ. Đến năm 2012, lỗ lũy kế hơn 169 tỷ đồng.

casino
Casino thu hút nhiều khách du lịch  
Trung bình mỗi năm công ty quản lý casino này đã nộp thuế 23,5 tỷ đồng. Năm 2013, số lao động tại công ty là 417 người, trong đó có 394 người lao động Việt Nam và 23 người lao động nước ngoài.

Mặc dù kết quả kinh doanh kém trong 4-5 năm qua nhưng mức lương cho người lao động tại casino này vẫn khả quan. Mức lương trung bình của cấp quản lý người Việt Nam là 800 USD/người/tháng, mức lương trung bình của người nước ngoài là 2.300 USD/người/tháng.

Đánh giá về lợi ích của dự án casino này, lãnh đạo Hải Phòng cho biết, từ khi triển khai và chính thức đi vào hoạt động, hình ảnh casino Đồ Sơn đã thực sự thu hút được số đông du khách nước ngoài và trong nước đến tham quan khi đi du lịch Hải Phòng.

Đồ Sơn cùng với Cát Bà là hai trọng điểm du lịch biển của Hải Phòng và đang được tập trung xây dựng thành khu du lịch biển lớn tầm quốc gia, quốc tế. Nhiều dự án lớn về du lịch đã được thực hiện tại Đồ Sơn cũng như các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đầu tư xây dựng, nâng cấp với vốn đầu tư đăng ký hàng trăm nghìn tỷ đồng.

Trước đó, hồi tháng 2, báo cáo Ủy ban Tài chính- ngân sách của Quốc hội, công ty TNHH Hồ Tràm cũng cho biết, casino Hồ Tràm đã đạt doanh thu 5,5 triệu USD với 35.877 người vào tham gia chơi. Thuế nộp ngân sách Nhà nước là hơn 2,8 triệu USD. Đây là kết quả kinh doanh tính từ tháng 7/2013 đến hết tháng 1 năm nay.

Theo thống kê của Bộ Tài chính, 5 sòng bạc thí điểm tại Hải Phòng, Lào Cai, Đà Nẵng, Quảng Ninh có tổng doanh thu mới đạt 930 tỷ đồng, nộp ngân sách khoảng 254 tỷ đồng, tạo việc làm cho khoảng 200-500 người/dự án.

Theo Phạm Huyền/Vietnamnet

Bình luận
vtcnews.vn